23/08/2017 08:29 GMT+7

Thanh Tùng đoạt cú đúp HCV

TTO
TTO

TTO - Sáng 23-8, vận động viên thể dục dụng cụ (TDDC) Lê Thanh Tùng đã xuất sắc đem về cho thể thao Việt Nam (TTVN) hai tấm HCV ở nội dung nhảy chống và xà đơn nam.

Tính đến thời điểm hiện tại, đoàn TTVN có 20 HCV, 13 HCB và 20 HCĐ, tạm xếp thứ ba trên bảng tổng sắp huy chương sau đoàn chủ nhà Malaysia (40 HCV, 31 HCB, 22 HCĐ) và Singapore (20 HCV, 20 HCB, 19 HCĐ).

Các VĐV đã đoạt huy chương cho TTVN trong ngày 23-8: 

- HCV (4): Lê Thanh Tùng (TDDC nhảy chống, xà đơn nam), Đinh Phương Thành (TDDC xà kép), Nguyễn Thị Thật (xe đạp) 

- HCB (2): Phạm Phước Hưng (TDDC), Đinh Phương Thành (TDDC)

- HCĐ (1): Nguyễn Thị Ngoan (karatedo)

Lê Thanh Tùng “mở hàng” cho TTVN trong ngày thi đấu chính thức thứ tư (23-8) bằng chiếc HCV ở nội dung nhảy chống với số điểm 14,45. Ít phút sau, Thanh Tùng một lần nữa tỏa sáng ở nội dung xà đơn và đoạt HCV với 13,35 điểm. Đây là chiếc HCV thứ 3 của Thanh Tùng tại SEA Games 29 (trước đó Thanh Tùng đã đoạt HCV đồng đội nam hôm 20-8).

Xen giữa hai tấm HCV của Thanh Tùng là chiếc HCV của Đinh Phương Thành ở nội dùng xà kép nam. Ở phần thi chung kết, Phương Thành đã thi đấu xuất sắc với nhiều động tác khó và giành HCV với 14,90 điểm.

Sau sự tỏa sáng của các VĐV TDDC, xe đạp cũng đã đem tin vui về cho TTVN bằng chiếc HCV của Nguyễn Thị Thật ở nội dung xuất phát đồng hàng nữ dài 104km. Đây là chiếc HCV thứ 2 của Nguyễn Thị Thật tại SEA Games 29, sau chiếc HCV ở nội dung đua xe đạp vòng tròn hôm 21-8.

Ngoài 4 chiếc HCV của Lê Thanh Tùng (2 HCV), Đinh Phương Thành và Nguyễn Thị Thật, trong buổi thi đấu sáng 23-8, đoàn TTVN còn giành hai HCB: Phạm Phước Hưng ở nội dung xà kép nam và Đinh Phương Thành ở nội dung xà đơn nam. Và một HCĐ của Nguyễn Thị Ngoan ở môn karatedo hạng cân dưới 61kg nữ. 

Diễn biến buổi thi đấu sáng 23-8:

TDDC

Lê Thanh Tùng (phải, HCV) và Đinh Phương Thành (HCB) nhận huy chương ở nội dung xà đơn. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Lê Thanh Tùng ở phần thi xà đơn nam. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Ở phần thi xà đơn nam, Lê Thanh Tùng đã đoạt HCV với số điểm 13,35. Đây là chiếc HCV thứ 3 của TDDC trong buổi thi đấu sáng 23-8.

Riêng với cá nhân Tùng, đây là chiếc HCV thứ 3 của anh tại SEA Games 29 sau HCV đồng đội nam và nhảy chống.

Cũng ở nội dung xà đơn, VĐV Đinh Phương Thành đoạt HCB với 13,05 điểm.

Trước đó, đồng đội của Lê Thanh Tùng là Đinh Phương Thành cũng đoạt HCV nội dung xà kép nam.

Đinh Phương Thành (phải, HCV) và Phước Hưng (HCB) nhận huy chương ở nội dung xà kép. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Đinh Phương Thành ở phần thi xà kép nam. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Đinh Phương Thành ở phần thi xà kép nam. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Ở nội dung xà kép nam, VĐV Đinh Phương Thành đã có bài thi xuất sắc và đoạt HCV với số điểm 14,90. Đây cũng là chiếc HCV thứ 2 của Phương Thành tại SEA Games 29, sau chiếc HCV đồng đội nam hôm 20-8.

Cũng ở nội dung này, VĐV Phạm Phước Hưng đoạt HCB với 14,15 điểm.

Lê Thanh Tùng nhận HCV ở nội dung nhảy chống. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Thanh Tùng ở phần thi nhảy chống nam. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
VĐV Thanh Tùng ăn mừng HCV. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Ở nội dung nhảy chống nam, Lê Thanh Tùng đạt 14,45 điểm, đoạt HCV. Đây là chiếc HCV thứ 2 của Thanh Tùng tại SEA Games 2017, sau chiếc HCV đồng đội nam hôm 20-8.

Đoạt HCB là VĐV Indonesia Agus Prayoko với 14,35 điểm. HCĐ là VĐV Philippines Capellan với 13,95 điểm.

Xe đạp

Nguyễn Thị Thật đã bảo vệ thành công HCV ở nội dung xuất phát đồng hàng nữ. Ảnh: TVC

Cua-rơ Nguyễn Thị Thật với nước rút thần tốc trong khoảng 500m cuối đã xuất sắc đem về cho TTVN tấm HCV ở nội dung xuất phát đồng hàng nữ dài 104km. Đây là chiếc HCV thứ hai của Nguyễn Thị Thật tại SEA Games 29, sau chiếc HCV ở nội dung đua vòng tròn (criterium) dài 35km hôm 21-8.

Đây cũng là kỳ SEA Games thứ 2 liên tiếp Nguyễn Thị Thật giành HCV ở nội dung xuất phát đồng hàng nữ.  

Bơi lội

Ánh Viên ở vòng loại 50m bướm. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Ở vòng loại 100m tự do nữ, Ánh Viên đạt thành tích 57,41 giây, xếp hạng 5. Đây không phải là nội dung sở trường của Ánh Viên nên việc cô xếp thứ 5 ở vòng loại cũng không quá bất ngờ.

Ít phút sau, Ánh Viên cũng đã vượt qua vòng loại 50m bướm nữ để có mặt ở đợt bơi chung kết vào lúc 19h. Thành tích của Ánh Viên là 29,09 giây, xếp thứ 8. Cũng ở nội dung này, kình ngư Nguyễn Diệp Phương Trâm cũng đã đoạt vé vào chung kết với thành tích 28,99 giây, xếp hạng 7 vòng loại.

Ở nội dung 100m bướm nam, hai kình ngư của VN là Huỳnh Mẫn Đại và Nguyễn Ngọc Huynh đều giành vé vào thi chung kết vào lúc 18h. Ở vòng loại, thành tích của Mẫn Đạt là 57,47 giây, còn Ngọc Huynh là 58,57 giây.

Xếp hạng chung cuộc vòng loại 200m tự do nam.

Còn ở nội dung 200m tự do nam, Hoàng Quý Phước và Trần Ngọc Triệu cũng đã vượt qua vòng loại để có mặt ở đợt bơi chung kết vào lúc 19h. Quý Phước đạt thành tích 1 phút 51,02 giây, xếp thứ 2 vòng loại, còn Tấn Triệu có thành tích 1 phút 53,21 giây, xếp thứ 5 vòng loại. 

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên