19/09/2017 16:10 GMT+7

Bán thịt bò lậu bị phạt gần 10 triệu đô

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Một cặp vợ chồng đến từ tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) đã bị phạt 5 năm tù cùng số tiền 58 triệu nhân dân tệ (khoảng 210 tỉ đồng VN) vì bán thịt bò lậu.

Bán thịt bò lậu bị phạt gần 10 triệu đô - Ảnh 1.

Một sạp bán thịt bò tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc - Ảnh: REUTERS

Báo South China Morning Post (SCMP) của Hong Kong ngày 19-9 cho biết bản án được tuyên ngày 18-9, gần 8 tháng sau khi vụ việc bị phát giác.

Theo cáo trạng, vào tháng 1-2017, trong quá trình kiểm tra, nhà chức trách Trung Quốc phát hiện một số mẫu thịt bò đông lạnh không có giấy chứng nhận tại một phiên chợ ở thị xã Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang. 

Lần theo dấu vết, họ phát hiện cặp vợ chồng tên Yang và Teng ở tỉnh Giang Tây là nguồn cung cấp số thịt nói trên. Cả hai đã bị bắt giữ ngay sau đó với cáo buộc buôn lậu thịt bò đông lạnh.

Tuy nhiên, tiếp tục khai thác, cảnh sát Trung Quốc đã phát hiện ra một đường dây khác có quy mô lớn hơn và cặp vợ chồng này chỉ là một nhà phân phối cỡ nhỏ.

Khai với cảnh sát, cặp đôi Yang và Teng thừa nhận bắt đầu buôn lậu thịt bò và các thành phần khác như nội tạng, móng bò có nguồn gốc từ Brazil kể từ năm 2014. Nguồn cung cấp hàng cho cặp đôi này rất đa dạng, chủ yếu từ các tỉnh Quảng Đông, Hà Nam và Hồ Bắc. 

Bản cáo trạng không nói rõ bằng cách nào số thịt bò đông lạnh nói trên đã qua mặt cơ quan chức năng và thâm nhập sâu vào thị trường Trung Quốc. 

Người ta cũng không rõ số lượng bò không qua kiểm dịch được cặp đôi này bán ra thị trường là bao nhiêu. Tính đến khi bị bắt vào tháng 3 năm nay, cả hai đã bán và thu lợi bất chính gần 29 triệu nhân dân tệ (khoảng 105 tỉ đồng VN).

Theo báo SCMP, ngoài hai vợ chồng Yang và Teng, 4 tiểu thương khác ở chợ Ôn Lĩnh cũng bị truy tố tội bán thực phẩm không có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Luật pháp Trung Quốc quy định người nào bị phát hiện đang bán thực phẩm không có giấy chứng nhận hợp pháp sẽ bị phạt tù từ 1 đến 5 năm, kèm theo khoản tiền phạt gấp 2 lần lợi nhuận thu về từ việc bán số thực phẩm đó.

Nhu cầu thịt bò tại Trung Quốc rất lớn và tăng nhanh trong những năm gần đây khi ngày càng nhiều thích ăn thịt bò hơn heo vì ít chất béo. 

Hồi đầu năm nay, chính quyền Bắc Kinh đã nới lỏng một số biện pháp nhập khẩu thịt bò từ các nước như Mỹ, Brazil và Nam Phi nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên