08/09/2017 13:27 GMT+7

Cảnh sát 'tưởng tượng ra' 1,5 triệu kết quả đo nồng độ cồn

MY HÀ
MY HÀ

TTO - Báo cáo nội bộ của cảnh sát Ireland cho thấy lực lượng này báo cáo khống đã có gần 1,5 triệu kết quả đo nồng độ cồn tính từ năm 2009 đến nay, The Guardian đưa tin 7-9.

Cảnh sát tưởng tượng ra 1,5 triệu kết quả đo nồng độ cồn - Ảnh 1.

Xe cảnh sát ở Ireland - Ảnh: AFP

Theo đó trong tám năm qua, cảnh sát Ireland đã ghi nhận đến 3,498 triệu kết quả đo nồng độ cồn nhưng thực ra chỉ thực hiện 2 triệu lượt đo.

Như vậy, trên khắp đất nước đã có gần 1,5 triệu kết quả bị báo cáo khống, trong đó riêng ở quận Tipperary số lần đo nồng độ cồn được báo cáo gấp bốn lần con số thực.

Những cảnh sát vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật. Dù vậy họ không thể tiến hành điều tra vì không có bằng chứng nào cho thấy cảnh sát hưởng lợi từ việc giả mạo kết quả, theo trợ lý ủy viên cảnh sát Michael O’Sullivan, người phụ trách báo cáo.

Tuy nhiên, giới chức trách cho rằng nguyên nhân sâu xa là do việc cắt giảm ngân sách vào đợt khủng hoảng kinh tế 2008 - 2013. 

Trong giai đoạn đó, lực lượng cảnh sát giao thông "như rắn mất đầu" vì không có cảnh sát trưởng trực tiếp giám sát. Đồng thời việc cắt giảm nhân sự và ngân sách buộc cảnh sát đã phải làm nhiều việc hơn.

"Khi không có sự giám sát, những hành vi không hay sẽ xảy ra và chỉ ngày càng tệ hơn nếu không kiểm tra. Trong báo cáo điều này đã quá rõ ràng" - ông O’Sullivan giải thích về sự bê tha của ngành cảnh sát giao thông Ireland.

Các đảng đối lập đã kêu gọi Ủy viên hội đồng cảnh sát Nóirín O’Sullivan từ chức.

"Chính phủ luôn né tránh việc thành thật đối mặt với cách hoạt động hiện tại của cảnh sát nước ta, vờ rằng mọi chuyện không tệ lắm" - ông Mike Wallace, đại diện Đảng độc lập để thay đổi (Independence 4 change) lo ngại về sự mục nát và hành vi sai trái của cảnh sát nước này.

Những người đã làm điều này cần phải chịu trách nhiệm. Hơn 1,4 triệu [kết quả giả]… điều này không thể nào là một sự nhầm lẫn được"

Bộ trưởng Truyền thông Ireland Denis Naughten

Tuy nhiên bà ủy viên vẫn nhận được nhiều tín nhiệm từ một số quan chức đảng cầm quyền Fine Gael.

"Những sự cố như vậy là không thể chấp nhận được và tất cả chúng tôi tại sở cảnh sát phải chịu trách nhiệm đảm bảo sự cố này sẽ không tái diễn" - bà chống chế bằng lời hứa "rút kinh nghiệm".

Lực lượng cảnh sát Ireland đã phạm không ít vụ bê bối trong thập kỷ qua, bao gồm việc điều tra cảnh sát thành phố Donegal, phía tây bắc Ireland, vào năm 2008 vì cài vũ khí để bào chữa cho hành vi bắt giữ.


MY HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên