20/01/2017 18:42 GMT+7

​Cảnh sát biển cứu tàu và 4 ngư dân trôi dạt trên biển

ĐỨC HIẾU - MẠNH THƯỜNG
ĐỨC HIẾU - MẠNH THƯỜNG

TTO - Sau khi được đưa lên tàu cảnh sát biển, 4 thuyền viên bị nạn tại vùng biển thuộc TP Hải Phòng đang được chăm sóc, theo dõi sức khỏe. Một thuyền viên khác vẫn đang mất tích.

Tàu CSB 4036 tiếp cận phao bè bị nạn - Ảnh: Mạnh Thường
Tàu CSB 4036 tiếp cận phao bè bị nạn - Ảnh: Mạnh Thường

Khoảng 8h30 sáng 20-1, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 nhận được thông tin tàu hàng mang số hiệu Bạch Đằng 06 đang gặp nạn trên khu vực biển cách phía Bắc đảo Bạch Long Vĩ (vùng biển TP Hải Phòng) 7 hải lý.

Đơn vị đã điều động tàu CSB 4036 đang trực trên biển nhanh chóng đến ứng cứu tàu bị nạn. Đến 9h cùng ngày, các cảnh sát biển phát hiện một phao cứu sinh đang trôi dạt trong điều kiện sóng gió cấp 5, cấp 6 và nhanh chóng tiếp cận, đưa được 4 thuyền viên trên phao lên tàu an toàn.

Những người bị nạn cho biết, khoảng 2g sáng cùng ngày, tàu Bạch Đằng 06 với 5 thành viên đi qua khu vực biển này thì gặp sóng gió to, tàu bị vỡ mạn và chìm dần.

Các thuyền viên chỉ kịp phát tín hiệu cấp cứu, rời khỏi khi con tàu chìm hẳn. Hiện tại vẫn còn thuyền viên Lê Đức Hoàn (46 tuổi, quê huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) đang mất tích.

Cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 4036 đã tổ chức chăm sóc y tế, cấp quần áo, thuốc men, nhu yếu phẩm và động viên tinh thần các thuyền viên tàu bị nạn. Hiện tại tàu CSB 4036 vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thuyền viên còn lại.

Thủy thủ tàu CSB 4036 đưa người bị nạn lên tàu
Thủy thủ tàu CSB 4036 đưa người bị nạn lên tàu
ĐỨC HIẾU - MẠNH THƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên