01/10/2015 08:11 GMT+7

Cần có chương trình đột phá về nhà ở

VŨ THỦY
VŨ THỦY

TT - Sáng 30-9, đại diện công nhân, viên chức, lao động tại nhiều doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn TP.HCM đã cùng thảo luận, góp ý văn kiện Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ 10.

Nhiều ý kiến cho rằng TP cần phải có chương trình đột phá giải quyết vấn đề nhà ở trong thời gian tới.

Các ý kiến nêu vấn đề nhà ở cho công nhân được nói rất nhiều nhưng chưa có giải pháp, trong khi nhiều tỉnh thành khác đang làm tốt vấn đề này. TP cần đầu tư nhiều hơn các công trình phụ trợ như nhà trẻ, nơi vui chơi, sinh hoạt cho công nhân hiện đang thiếu.

Người lao động cũng kiến nghị TP cần rà soát điều kiện làm việc, cơ sở vật chất, hợp đồng lao động để có thể cải thiện năng suất lao động.

“Khi đề xuất tăng lương tối thiểu thì nói không thể tăng nhiều cho công nhân vì năng suất lao động không cao.

Nhưng lỗi này không phải ở người lao động mà do máy móc lạc hậu, nhiều nơi hợp đồng lao động tới 12 tiếng. Với máy móc đó, cường độ làm việc đó thì làm sao tăng năng suất lao động?” - ông Dương Văn Huệ, đại diện Công ty Sanofi Aventis VN, đặt vấn đề.

VŨ THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên