26/04/2008 08:50 GMT+7

Cấm các công ty bảo vệ hoạt động thám tử tư

C.V.KÌNH - L.C.
C.V.KÌNH - L.C.

TT (Hà Nội) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành nghị định 52/2008/NĐ-CP về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ. Theo nghị định này, tổ chức, cá nhân muốn cung cấp dịch vụ bảo vệ phải có vốn pháp định tối thiểu 2 tỉ đồng.

Với doanh nghiệp nước ngoài, phải có tổng giá trị tài sản từ 500.000 USD trở lên; đã hoạt động liên tục trên năm năm, chưa có hành vi vi phạm pháp luật nước sở tại hoặc pháp luật của nước có liên quan.

Về phạm vi hoạt động, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ thuộc mọi thành phần kinh tế không được tiến hành điều tra, hoạt động thám tử tư dưới mọi hình thức, trực tiếp hoặc thông qua người khác xâm hại quyền tự do cá nhân của tổ chức, cá nhân... Các doanh nghiệp này cũng không sử dụng người nước ngoài làm nhân viên bảo vệ, không được sử dụng trang phục, phù hiệu có hình thức, màu sắc tương tự các lực lượng quân đội, công an.

C.V.KÌNH - L.C.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên