16/02/2016 09:22 GMT+7

Cách thức điều trị mới bệnh Parkinson

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo NEUROSCIENCE LETTERS)
BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo NEUROSCIENCE LETTERS)

TT - Nghiên cứu mới của các nhà sinh học thuộc Trường ĐH Boise State (Mỹ) cho biết các tế bào thần kinh dopaminergic có thể tái sinh ở động vật có vú, mở ra khả năng cho việc điều trị hiệu quả chứng liệt run, thay vì chỉ sử dụng các thuốc điều trị triệu chứng như hiện nay.

Các nhà khoa học đưa ra giả thuyết rằng các tế bào có thể tái sinh ở người lớn, tuy nhiên vì một lý do nào đó mà quá trình này bị ngưng trệ trong bệnh Parkinson. Vì vậy, họ đã tìm ra phương cách phát triển các tế bào gốc để trở thành các tế bào phóng thích dopamine.

Thử nghiệm cho thấy tỉ lệ bổ sung của các loại tế bào dopaminergic được phát triển từ tế bào gốc tương ứng với tỉ lệ mất được quan sát thấy trên mô hình chuột được tạo phản ứng viêm của bệnh Parkinson.

Với sự thành công bước đầu này, các nhà nghiên cứu hi vọng sẽ phát triển phương pháp mới nhiều tiềm năng điều trị tận gốc chứng bệnh thoái hóa và rối loạn vận động thường gặp nhất ở người lớn tuổi.

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo NEUROSCIENCE LETTERS)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên