20/09/2008 19:43 GMT+7

Cách tăng cường trí nhớ cho trẻ

TRÁC NHI (Theo Bangkok Post)
TRÁC NHI (Theo Bangkok Post)

TTO - Để giúp các ông bố bà mẹ trong việc rèn luyện cho con em họ trở nên thông minh hơn, Tiến sĩ Usanee Anuruthwong, chủ tịch Trung tâm Trẻ thiên tài và tài năng Thái Lan thuộc Trường đại học Srinakharinwirot, đưa ra vài bí quyết nhằm giúp trẻ suy nghĩ và ghi nhớ.

i8Zze4h9.jpgPhóng to
TTO - Để giúp các ông bố bà mẹ trong việc rèn luyện cho con em họ trở nên thông minh hơn, Tiến sĩ Usanee Anuruthwong, chủ tịch Trung tâm Trẻ thiên tài và tài năng Thái Lan thuộc Trường đại học Srinakharinwirot, đưa ra vài bí quyết nhằm giúp trẻ suy nghĩ và ghi nhớ.

Tiến sĩ Usanee Anuruthwong cho biết điều tốt nhất mà các bậc cha mẹ nên làm là tìm một cách thích hợp để con họ hiểu cách thức họ giao tiếp với chúng.

Có nhiều cách để khuyến khích trẻ nghĩ và ghi nhớ, như ngửi, nếm, nhìn, sờ và nghe, song tất cả những cách này sẽ kích thích hiệu quả cao nhất để bộ não bắt đầu làm việc.

Tiến sĩ Usanee cũng cho biết những trẻ được dạy cách suy nghĩ và học có thể sử dụng các giác quan linh hoạt hơn trong suy nghĩ và học so với những trẻ khác.

Dưới đây là vài cách giúp trẻ ghi nhớ theo gợi ý của tiến sĩ Usanee:

- Ghi tóm tắt: điều này sẽ giúp chúng ta nhớ được các việc.

- Luôn mang bên mình cuốn sổ tay và đừng quên viết ra những kế hoạch trong ngày và những ý tưởng mới.

- Việc đọc to lên cũng giúp chúng ta tăng hiệu quả ghi nhớ thêm 40%.

- Tìm cách tốt nhất để ghi nhớ đồng thời phù hợp nhất với bạn.

Bên cạnh đó, tiến sĩ Usanee cũng chia sẻ những biện pháp tăng hiệu quả ghi nhớ:

- Dạy trẻ sử dụng tất cả những giác quan như sờ, quan sát, ngửi, nếm, nghe…

- Dạy trẻ so sánh mọi thứ xung quanh chúng theo màu sắc, kích cỡ, số lượng, chất lượng…

- Những kinh nghiệm trực tiếp sẽ thu hút trẻ học tập và xây dựng sự tự tin từ việc tự mình thử làm mọi thứ.

- Cổ vũ trẻ. Đây là “chiến thuật” quan trọng nhất, giúp thúc đẩy tinh thần học tập ở trẻ.

- Dạy trẻ cách học tập với sự vui vẻ, điều này sẽ kéo dài trí nhớ của trẻ.

- Có chiến lược trong học tập và hiểu những gì mình học. Điều này sẽ giúp trẻ ghi nhớ tốt hơn là chỉ học vẹt.

Tiến sĩ Usanee kết luận rằng nhiều nghiên cứu khẳng định bộ não của chúng ta luôn luôn sẵn sàng nhận thông tin vào bất cứ lúc nào. Điều này chỉ phụ thuộc việc chúng ta hứng thú như thế nào mà thôi!

TRÁC NHI (Theo Bangkok Post)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên