09/07/2016 09:27 GMT+7

Các ngân hàng vẫn “làm lơ” chuyện cổ tức

L.THANH
L.THANH

TTO - Ngoài nguyên nhân giá dầu giảm, số thu từ cổ tức đạt thấp, trong đó Vietcombank, VietinBank và BIDV vẫn chưa nộp cổ tức về ngân sách khiến số thu từ khối DN này không đạt dự toán.

Tại hội nghị bàn giải pháp thực hiện công tác thuế sáu tháng cuối năm vào ngày 8-7, ông Phi Vân Tuấn, phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, cho biết số thu từ khu vực doanh nghiệp (DN) nhà nước trong những tháng đầu năm đạt thấp, chỉ 40,3% dự toán.

Ngoài nguyên nhân giá dầu giảm, số thu từ cổ tức đạt thấp, trong đó Vietcombank, VietinBank và BIDV vẫn chưa nộp cổ tức về ngân sách khiến số thu từ khối DN này không đạt dự toán.

Theo Tổng cục Thuế, tổng số cổ tức phải nộp cho ngân sách của ba ngân hàng nêu trên lên tới hơn 6.200 tỉ đồng, chiếm 64% cổ tức được chia của phần vốn sở hữu nhà nước tại DN nhà nước.

Tuy nhiên, trong khi cổ tức của Vietcombank dự kiến sẽ nộp về ngân sách trong tháng 7-2016, số cổ tức của phần vốn nhà nước từ VietinBank và BIDV (khoảng 5.000 tỉ đồng) còn phải chờ sự quyết định của đại hội đồng cổ đông hai ngân hàng này.

L.THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên