11/09/2016 15:36 GMT+7

Cá lồng bè Long Sơn chết vì thiếu ôxy cục bộ

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Ngày 11-9, Sở NN&PTNT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định nguyên nhân cá bè trên sông Chà Và (xã Long Sơn, TP Vũng Tàu) chết rải rác vào cuối tháng 8 vừa qua.

Vớt xác cá bè chết trên sông Chà Và vào cuối tháng 8-2016 - Ảnh: ĐÔNG HÀ
Vớt xác cá bè chết trên sông Chà Và vào cuối tháng 8-2016 - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Theo kết quả xét nghiệm, phân tích mẫu cá, nguyên nhân chết không phải do bệnh hoại tử thần kinh (một loại bệnh gây chết nhiều trên một số loài cá nước mặn, lợ).

Trong khi đó, kết quả phân tích mẫu nước tại vùng cá chết cho thấy các chỉ tiêu về florua và coliforms vượt ngưỡng cho phép. 

Theo nhận định của Chi cục Thú y tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, vào những ngày cá chết, có nhiều cơn mưa lớn trùng với thời điểm nước đứng làm độ mặn nước sông hạ xuống đột ngột, dẫn đến giảm hòa tan của ôxy vào trong nguồn nước, gây ra hiện tượng thiếu ôxy cục bộ.

Việc này gây sốc đối với cá, làm cá bỏ ăn kéo dài, tuột nhớt toàn thân, tổn thương mang do thiếu ôxy dẫn đến chết. 

Chi cục Thú ý tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng khuyến cáo người nuôi cá lồng bè trên sông Chà Và giảm mật độ cá trong mỗi lồng, tăng cường sục khí, vệ sinh sạch sẽ lưới lồng cá… 

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu trong đợt cá chết cuối tháng 8-2014, có 23 hộ nuôi bị thiệt hại, với tổng số hơn 91.000 con cá chim, bớp, thiệt hại hơn 8 tỉ đồng.

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên