20/11/2013 16:08 GMT+7

Cá độ bóng đá xuyên quốc gia: nhiều "đại gia" lãnh án

NGUYÊN LINH
NGUYÊN LINH

TTO - Sau hai ngày xét xử, trưa nay 20-11, Tòa án nhân dân TP Huế tuyên án đối với 10 bị cáo trong vụ án cá độ bóng đá quốc tế qua mạng Internet xuyên quốc gia.

b3JjLRZf.jpgPhóng to
Vì lý do sức khỏe, bị cáo Huỳnh Tăng Hùng (tức Hùng “Dinh”) được HĐXX cho ngồi ghế. Ảnh: Nguyên Linh

Tổng hình phạt 10 bị cáo phải lãnh là hơn 38 năm tù; đồng thời xử phạt bổ sung với tổng số tiền 270 triệu đồng và tịch thu số tiền thu lợi bất chính do phạm tội mà có khoảng 2,5 tỉ đồng.

Cụ thể, bị cáo Lã Đức Lân (35 tuổi, trú tại phường Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) lãnh án 10 năm tù (6 năm tù về tội “tổ chức đánh bạc” và 4 năm tù tội đánh bạc); Huỳnh Tăng Quang (43 tuổi, trú tại phường Xuân Phú, TP Huế) lãnh án 9 năm 6 tháng tù (5 năm 6 tháng tù tội tổ chức đánh bạc và 4 năm tù về tội đánh bạc); Võ Linh Nghiệm (37 tuổi, trú phường Phú Hội, TP Huế) 6 năm tù (3 năm 6 tháng tù về tội tổ chức đánh bạc và 2 năm 6 tháng tù về tội đánh bạc). Tòa còn buộc Lã Đức Lân phải nộp số tiền thu lợi bất chính hơn 811 triệu đồng, Huỳnh Tăng Quang nộp hơn 1 tỉ đồng và Võ Linh Nghiệm nộp hơn 224 triệu đồng.

Bảy bị cáo còn lại bị phạt tù với tội danh đánh bạc; trong đó, bị cáo Huỳnh Tăng Hùng (62 tuổi, còn gọi là Hùng “Dinh” - trùm kinh doanh bất động sản và khách sạn ở Huế), bị can đầu tiên bị bắt khẩn cấp trong vụ án này, lãnh án 21 tháng tù.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Huế, trong thời gian từ ngày 21-8-2012 đến ngày 9-10-2012, Lã Đức Lân đã giao cho Huỳnh Tăng Quang một trang mạng tài khoản cá độ bóng đá, với giá trị tài khoản ảo là 30.000 USD. Sau đó, Quang chia tài khoản này thành 10 tài khoản nhỏ rồi giao cho bảy người để tổ chức thành mạng lưới cá độ bóng đá qua Internet tại TP Huế. Mạng lưới cá độ ở Huế do Quang “làm cái” đã thực hiện 1.826 trận cá độ bóng đá các giải đấu quốc tế ở Anh, Tây Ban Nha, Đức, Ý, Pháp…

Các con bạc dưới trướng của Quang đã trực tiếp cá độ bóng đá trên tài khoản được giao; sau đó trực tiếp chung chi tiền thắng thua với Quang và hưởng hoa hồng theo thỏa thuận. Tiếp đó, Quang lại chung chi tiền thắng thua lại với Lân. Tổng số tiền 10 bị cáo trong vụ án này phải chịu trách nhiệm hình sự gần 70 tỉ đồng.

Riêng bị cáo Huỳnh Tăng Hùng đã tham gia cá độ hàng trăm trận bóng đá quốc tế thông qua con trai mình là Huỳnh Tăng Quang, trong đó thắng 869 triệu đồng, thua hơn 668 triệu đồng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra chỉ xác định được bị cáo Hùng cá độ 33 trận có tang số từ 2 triệu đồng trở lên, thu lợi bất chính gần 148 triệu đồng; số tiền phải chịu trách nhiệm hình sự là 318 triệu đồng.

Trước đó, ngày 8-10-2012, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47) Bộ Công an đã bắt khẩn cấp hai cha con ông Hùng “Dinh” về hành vi đánh bạc, sau đó khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Mở rộng vụ án, C47 tiếp tục bắt giữ tám đối tượng là các “đại gia” chủ nhiều quán bar và khách sạn. Sau đó, Cơ quan điều tra của Bộ Công an đã chuyển kết luận điều tra cho Viện KSND TP Huế (ngang cấp huyện) đề nghị truy tố 10 bị can về các tội “tổ chức đánh bạc” và tội “đánh bạc”.

Vụ án này được dư luận quan tâm bởi nhiều bị cáo trong vụ án là “đại gia” nổi tiếng trong lĩnh vực bất động sản và kinh doanh khách sạn ở Huế.

NGUYÊN LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên