Tag: Bùi Quang Thận

Người cắm cờ trên dinh Độc Lập qua đời

TTO - Ngày 24-6-2012, đại tá Bùi Quang Thận, người cắm cờ trên dinh Độc Lập vào ngày 30-4-1975 lịch sử, đã đột ngột qua đời tại quê nhà xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Tìm hiểu lịch sử với nhân vật lịch sử

TT - Sáng 24-4, tại hội trường Thống Nhất, TP.HCM, đông đảo bạn trẻ đã hào hứng tham gia cổ vũ hội thi “Lá cờ chiến thắng” do Trung ương Hội LHTN phối hợp hội trường Thống Nhất tổ chức.

Vui sao nước mắt lại trào

TT - “Cảm xúc ngày giải phóng là đây: Ôi, vui sao nước mắt lại trào”. Lời chia sẻ của ông Bùi Quang Thận - người cắm lá cờ Tổ quốc trên nóc dinh Độc Lập - làm xúc động lòng người tham dự họp mặt truyền thống do Thành đoàn TP.HCM tổ chức hôm qua 25-4.

Công bố kết luận về hai chi tiết gây tranh cãi

TT (Hà Nội) - Sáng 17-1, PGS TS Thiếu tướng Trịnh Vương Hồng, viện trưởng Viện Lịch sử quân sự VN, đã công bố kết quả nghiên cứu về một số vấn đề liên quan tới sự kiện đánh chiếm dinh Độc Lập ngày 30-4-1975.

Đoàn quân trở về sau 30 năm

TT - Đúng 30 năm sau ngày chiến thắng, 650 cựu chiến binh (CCB) lại có dịp cùng nhau thăm lại chiến trường xưa trong chuyến hành quân dọc chiều dài đất nước (cuộc hành trình do báo Quân Đội Nhân Dân, Công ty viễn thông quân đội Viettel và Công ty Mai Linh tổ chức).

Được tự do về với gia đình

TT - Đoàn xe chở tổng thống Dương Văn Minh và thủ tướng Vũ Văn Mẫu chạy theo đường Thống Nhất, quẹo trái qua đường Nguyễn Bỉnh Khiêm để đến Đài phát thanh. Dù khá mệt mỏi và căng thẳng trước những gì vừa diễn ra, tướng Minh vẫn ôn tồn chỉ đường cho lái xe Đào Ngọc Vân.