02/08/2010 17:46 GMT+7

Bức tử rừng thông

THTT
THTT

TTO - Để giết chết một cây thông người ta không đốn hạ nó ngay mà làm cho nó chết từ từ bằng nhiều cách: cạo đứt vỏ để cây thông chết khô dần, chặt rễ thông, chặt ngang thân cây...

Sau một thời gian cây thông sẽ bị chết khô, lúc này người ta công khai chặt phá để chiếm đất với lí do “tận thu thông chết” rồi canh tác trên đất hoang hóa để dễ dàng qua mặt các cơ quan chức năng.

9GuCILBj.jpgPhóng to
Thân cây bị chặt phá - Ảnh: TVO

Với cách làm tinh vi và khá tàn nhẫn này, hàng loạt cây thông dọc theo tuyến quốc lộ 14 đoạn các tỉnh Tây Nguyên đã theo nhau chết chỉ trong một thời gian ngắn.

Mời bạn xem video clip phóng sự: “Bức tử rừng thông”

Giờ đây, những hàng thông xanh đã một thời là chỗ nghỉ chân lý tưởng cho khách đi đường qua khu vực Tây Nguyên đã không còn nữa. Và điều tai hại hơn, nếu chính quyền địa phương không có nhiều biện pháp ngăn chặn hành vi này thì chính những người đốn hạ thông để làm nương rẫy sẽ gánh nhận hậu quả. Bởi rừng thông ấy không chỉ là lá phổi xanh mà còn là lá chắn quan trọng cho người dân ở các khu làng bên dưới khi mùa mưa đến.

THTT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên