28/08/2007 18:27 GMT+7

Bruce Willis đóng phim về vụ thảm sát Mỹ Lai

THU HUỆ (Theo Reuters)
THU HUỆ (Theo Reuters)

TTO - Đạo diễn nổi tiếng Oliver Stone trở lại đề tài chiến tranh Việt Nam với bộ phim mới mang tên Pinkville nói về cuộc thảm sát Mỹ Lai ở Việt Nam.

8cTp8yd8.jpgPhóng to
Diễn viên gạo cội Bruce Willis
TTO - Đạo diễn nổi tiếng Oliver Stone trở lại đề tài chiến tranh Việt Nam với bộ phim mới mang tên Pinkville nói về cuộc thảm sát Mỹ Lai ở Việt Nam.

Diễn viên ngôi sao Bruce Willis - đang "hot" với bộ phim Die hard 4.0: Đương đầu với thử thách - đã được mời vào vai William R. Peers, một trong những người đã phanh phui sự thật về tội ác của Mỹ trong vụ thảm sát hàng trăm người dân vô tội, hầu hết là phụ nữ và trẻ em ở Mỹ Lai (nay thuộc xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) trong năm 1968.

Channing Tatum vào vai viên phi công Hugh Thompson, người đã giải cứu cho một số nạn nhân trong vụ thảm sát. Một trong những bộ phim nổi tiếng gần đây của Channing Tatum là phim Step up (Vũ điệu tình yêu)

Michael Pena vào vai Ernest Medina, một trong số những sĩ quan đã thực hiện cuộc thảm sát ở Mỹ Lai. Bộ phim mới nhất của Oliver Stone mà Michael Pena tham gia là phim World Trade Center (về sự kiện khủng bố 11-9).

Nhà sản xuất của bộ phim là hãng United Artists với kế hoạch chi 40 triệu USD để thực hiện bộ phim này. Kịnh bản phim do Mikko Alanne viết.

Được biết, gần đây Oliver Stone cũng đã có dự định làm phim về cuộc săn đuổi của Mỹ trong cuộc tìm kiếm Osama bin Laden, tuy nhiên ông đã quyết định chọn làm bộ phim Pinkville trước sau khi thảo luận với với Tom Cruise và Paula Wagner của hãng phim United Artists.

Oliver Stone đã có một số bộ phim nổi tiếng về chiến tranh Việt Nam như Trung đội, Sinh ngày 4-7, Trời và Đất.

THU HUỆ (Theo Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên