09/05/2005 18:21 GMT+7

Bruce Springsteen thắng lớn với Devils & Dust

TR.N
TR.N

TTO - Album thứ bảy của Bruce Springsteen đã chiếm vị trí No. 1 Bắc Mỹ. Devils & Dust phát hành với ấn bản chống in sang lậu (DualDisc) mang lại sự hoan hỷ cho hãng đĩa phát hành Columbia Records khi đạt mức tiêu thụ 222.000 bản.

TSdrVzzl.jpgPhóng to
TTO - Album thứ bảy của Bruce Springsteen đã chiếm vị trí No. 1 Bắc Mỹ. Devils & Dust phát hành với ấn bản chống in sang lậu (DualDisc) mang lại sự hoan hỷ cho hãng đĩa phát hành Columbia Records khi đạt mức tiêu thụ 222.000 bản.

Năm 2002 Bruce Springsteen từng giữ ngôi quán quân bảng xếp hạng với album The Rising (525.000 bản trong tuần đầu phát hành và đạt mức tiêu thụ 2,1 triệu đĩa). and Album đầu tiên lọt vào top của Bruce là The River hồi thập niên 1980.

Springsteen đang lưu diễn Bắc Mỹ để quảng bá album này. Còn vòng tour châu Âu sẽ bắt đầu vào ngày 24-5 tới tại Dublin, Ireland.

Cựu thành viên Matchbox Twenty Rob Thomas với album Something To Be (Melisma/Atlantic) sau khi đứng nhất bảng top nay rơi xuống vị trí thứ 4 với 145.000 bản tiêu thụ tuần qua.

Mariah Carey với The Emancipation of Mimi (Island/IDMJ) lên lại vị trí No. 2 với doanh số đĩa 197.000 bản. Đến nay album của Mariah đã đạt 828.000 bản, xem như sẽ đạt mức 1 triệu đĩa.

Gương mặt mới Bobby Valentino, đang giữ hạng 3 với 180.000 bản từ album đầu tay Disturbing Tha Peace Presents: Bobby Valentino.

TR.N
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên