21/11/2022 08:45 GMT+7

'Brazil sẽ vào chung kết'

NGUYÊN KHÔI thực hiện
NGUYÊN KHÔI thực hiện

TTO - Đó là nhận định của tiền đạo nhập tịch người Brazil hiện đang thi đấu và làm trợ lý ở CLB B.Bình Dương Huỳnh Kesley Alves khi đánh giá về cơ hội của đội bóng quê hương tại World Cup 2022.

Brazil sẽ vào chung kết - Ảnh 1.

Neymar được kỳ vọng đưa Brazil vô địch World Cup 2022 - Ảnh: AP

Cầu thủ 41 tuổi này nói: "Brazil sẽ vào chung kết bởi có nhiều cầu thủ tài năng, nhất là ở hàng tấn công. Với chín tiền đạo trong tay, HLV Tite có rất nhiều phương án để lựa chọn. 

Neymar vẫn là ngôi sao sáng đáng chờ đợi nhất của đội tuyển Brazil ở kỳ World Cup thứ ba mà anh tham dự. Nhưng những tiền đạo khác như Vinicius, Richarlison, Raphinha, Paqueta cũng hứa hẹn sẽ tỏa sáng".

* Anh nghĩ sao về World Cup 2022?

- World Cup năm nay sẽ rất hấp dẫn bởi các đội tuyển mạnh sẽ phải chứng tỏ giá trị của mình. Đặc biệt là khi họ phải đối đầu với các đội bóng châu Á đang có sự phát triển không ngừng về chuyên môn như Hàn Quốc, Nhật Bản hay Iran.

Trải nghiệm World Cup 2022 của các đội tuyển lẫn người hâm mộ khi đến Qatar cũng là điều đáng chú ý. Chắc chắn nhiều đội sẽ không quen với khí hậu tại đây, và phải thích ứng tốt nếu như muốn giành vinh quang.

* Anh sẽ xem các trận đấu hay chỉ xem Brazil thi đấu?

- Yêu bóng đá nên tôi sẽ xem nhiều trận đấu nhất có thể của bất kỳ đội tuyển nào chứ không chỉ đội tuyển Brazil. Điều này còn giúp tôi tìm hiểu thêm một số hệ thống chiến thuật cho công tác huấn luyện sau này. 

Điều khá thuận lợi với tôi là V-League 2022 đã kết thúc khi World Cup 2022 diễn ra, nên tôi có nhiều thời gian hơn để ở nhà xem các trận đấu. 

Nhưng có thể trong một số trận đấu của tuyển Brazil, tôi sẽ gặp một số người bạn Brazil ở TP.HCM để xem cùng nhau và ủng hộ đội bóng quê hương. Xem bóng đá cùng nhau luôn là điều thú vị!

Brazil sẽ vào chung kết - Ảnh 2.

* Anh có nghĩ chủ nhà Qatar sẽ làm nên bất ngờ?

- Không. Tôi nghĩ chủ nhà Qatar không thể lọt vào vòng 2 bởi họ không phải là đội mạnh. Các đối thủ chung bảng như Hà Lan hay Senegal đều mạnh hơn Qatar.

* Năm đội châu Á còn lại thì sao?

- Theo tôi, sẽ không có đội tuyển châu Á nào có cơ hội lọt vào tứ kết vì trình độ của họ vẫn chưa thể so sánh với các đội tuyển khác. Lấy ví dụ với đội tuyển được kỳ vọng như Hàn Quốc. 

Son Heung Min và các đồng đội có thể cạnh tranh với Uruguay và Ghana để giành ngôi nhì bảng H, qua đó cùng Bồ Đào Nha vượt qua vòng bảng. Nhưng khả năng vào tứ kết của Hàn Quốc sau đó cũng rất thấp khi nhiều khả năng phải chạm trán Brazil (nhất bảng G) ở vòng 2.

* Brazil được xem là ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Anh nghĩ đội tuyển nào có thể ngáng đường Brazil?

- Chỉ có Pháp hoặc Argentina có thể gây rắc rối cho Brazil. Đây là hai đội bóng mạnh và có những cá nhân tấn công xuất sắc. Argentina là đội bóng đã hạ chủ nhà Brazil 1-0 ở chung kết Copa America 2021 nên không thể xem thường. 

Đội tuyển Brazil rất mạnh trong tấn công, nhưng phòng ngự chưa được tốt, đặc biệt là vị trí hậu vệ cánh. Do đó, HLV Tite phải hoàn thiện đội hình hơn nữa để có thể đưa Brazil lần thứ sáu đăng quang World Cup.

Qatar liệu đã đạt đến trình độ World Cup? Qatar liệu đã đạt đến trình độ World Cup?

TTO - Trước thềm vòng chung kết châu Á (Asian Cup) 2019, cựu danh thủ Xavi (lúc đó đang khoác áo CLB Al-Sadd của Qatar) dự đoán Qatar sẽ vô địch giải đấu. Ban đầu người hâm mộ cười cợt nhưng sau cùng dự đoán đó lại là sự thật.

NGUYÊN KHÔI thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên