Tag: bội chi

Thói quen chi tiêu quá tay sẽ khiến bạn thủng túi rất nhanh

Khi nói đến các sai lầm về tiền bạc, chi tiêu quá tay là vấn đề lớn nhất mà bất cứ ai cũng từng mắc phải.

Quốc hội chốt thực hiện cải cách tiền lương từ 1-7-2024

Sáng 10-11, với 94,33% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.

Bội chi ngân sách năm 2023 ước 16,4 tỉ USD, bức tranh nợ công ra sao?

Chính phủ vừa có báo cáo gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tình hình nợ công 2023, dự kiến kế hoạch vay và trả nợ 2024.

Chính phủ dự kiến vay 644.515 tỉ đồng năm 2023

TTO - Huy động vốn của Chính phủ đến từ nguồn trong nước đang có xu hướng ngày càng tăng, chiếm đến 70% trong cơ cấu nợ, các chỉ tiêu an toàn nợ công tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ trong giới hạn.

Ủy ban Kinh tế Quốc hội: Gói hỗ trợ là cần thiết, vấn đề là sử dụng hiệu quả

TTO - Trong bối cảnh đặc biệt thì cần phải có gói chính sách đặc biệt. Việc tăng bội chi và nợ công là cần thiết nên trong 2 năm tới có thể tăng lên khi mà dư địa chính sách vẫn còn.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Có đề án phát hành công trái huy động ngoại tệ trong nước

TTO - Năm 2022-2023 có thể tăng bội chi nhưng đến 2024 khi kinh tế phát triển, ngân sách tăng lên rồi thì giảm bội chi và bội chi bình quân của cả nhiệm kỳ vẫn đạt chỉ tiêu mà Đại hội XIII của Đảng đề ra.

Quốc hội phê duyệt hơn 3 triệu tỉ đồng vay nợ trong 5 năm tới

TTO - Với tổng mức vay trong 5 năm tới là 3,068 triệu tỉ đồng, Quốc hội đề nghị để đảm bảo an toàn nợ công phải thường xuyên đánh giá các tác động của vay vốn, có giải pháp kiểm soát đặc biệt quản lý nợ công.

Ngân sách nhà nước năm 2020 có thể hụt thu tới 150.000 tỉ đồng

TTO - Ủy ban Tài chính - ngân sách của Quốc hội đánh giá tác động của dịch COVID-19 khiến việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách rất khó khăn.

'Làm ra có thế mà chi tiêu như thế thì chỉ có chết"

TTO - Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng lý giải với Ủy ban Thường vụ Quốc hội hiểu vì sao nợ công của Việt Nam trong giai đoạn vừa qua lại tăng cao như vậy.

45 tỉnh thành bội chi quỹ bảo hiểm y tế

TTO - Phó tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội VN Phạm Lương Sơn cho biết năm 2016 có 45 tỉnh thành chi vượt thu bảo hiểm y tế.