Tag: Bộ trưởng Y tế

Quốc gia đầu tiên trên thế giới cung cấp thuốc hoàn toàn miễn phí cho người dân

Bộ trưởng Y tế Mexico Jorge Alcocer cho biết, trong năm 2024, chính phủ nước này sẽ chi 219 tỉ peso (tương đương 13,6 tỉ USD) để mua 1.806 loại thuốc khác nhau.

Thuốc lá truyền thống vừa giảm, thêm nguy cơ mới từ thuốc lá điện tử

Tỉ lệ hút thuốc lá ở nam giới trưởng thành tại Việt Nam đã giảm 15% sau 10 năm thi hành Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá.

Ấn Độ xét nghiệm COVID-19 bắt buộc với hành khách từ 5 quốc gia

Bộ trưởng Y tế Ấn Độ cho biết xét nghiệm RT-PCR để phát hiện COVID-19 sẽ được thực hiện bắt buộc đối với hành khách từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Thái Lan khi họ đến Ấn Độ.

Quốc hội sẽ phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể

TTO - Theo dự kiến chương trình, Quốc hội sẽ tiến hành phê chuẩn miễn nhiệm bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải là ông Nguyễn Văn Thể. Đồng thời sẽ bầu tổng Kiểm toán Nhà nước, phê chuẩn bổ nhiệm bộ trưởng Bộ Y tế, bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Tin COVID-19 chiều 29-9: Ca mắc mới xuống dưới 1.000 lần thứ 2 trong tháng

TTO - Bản tin COVID-19 chiều 29-9 của Bộ Y tế cho thấy số mắc mới đã xuống dưới 1.000 ca lần thứ 2 trong vòng 1 tháng qua. Đây là mức thấp gần nhất kể từ khi COVID-19 bùng phát trở lại với các chủng biến thể của Omicron.

Bộ Y tế Thái Lan khuyến khích làm giàu hợp pháp từ cần sa

TTO - Trong một cuộc phỏng vấn với Hãng tin Reuters hôm 27-7, Bộ trưởng Y tế Thái Lan, ông Anutin Charnviraku mong muốn người dân có thể giàu lên thông qua các hoạt động kinh doanh hợp pháp.

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan: 'Tôi không xuất phát từ ngành y, nhưng sẽ phấn đấu hết mình'

TTO - Tân quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã phát biểu như vậy tại lễ công bố quyết định giao quyền bộ trưởng Bộ Y tế cho bà trưa 15-7.

Bộ trưởng Bộ Y tế: Giá dịch vụ y tế phải 'tính đúng, tính đủ'

TTO - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh như vậy tại phiên họp thứ 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc bổ sung Luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi vào chương trình xây dựng luật năm 2022, ngày 17-2.

Bộ trưởng Y tế: 'Không thể cầm lòng khi y bác sĩ đã kiệt sức vẫn bám trụ chống dịch'

TTO - 'Tôi kêu gọi mỗi cá nhân, tập thể nhà khoa học trong và ngoài nước trong lĩnh vực khoa học sức khỏe, với kinh nghiệm, tâm huyết, hãy đề xuất các giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả chống dịch COVID-19', Bộ trưởng Y tế kêu gọi.

Đức xác định mức độ dịch theo số ca nhập viện

TTO - Bộ Y tế Đức đã nhất trí bãi bỏ việc lấy quy chuẩn tỉ lệ nhiễm bệnh 50 ca/7 ngày/100.000 dân như một quy chuẩn trong Luật phòng chống lây nhiễm để bãi bỏ hoặc tăng cường các biện pháp phòng dịch.