24/09/2017 12:25 GMT+7

Bộ trưởng y tế Mỹ bị chỉ trích nặng nề vì đi công cán đắt đỏ

PHÚC LONG
PHÚC LONG

TTO - Sau khi hứng hàng tá “gạch đá” từ dư luận, Bộ trưởng Y tế Mỹ Tom Price thông báo sẽ ngưng dùng tiền thuế của dân để chi trả cho các chuyến đi công tác.

Bộ trưởng y tế Mỹ bị chỉ trích nặng nề vì đi công cán đắt đỏ - Ảnh 1.

Bộ trưởng Y tế Mỹ Tom Price - Ảnh: REUTERS

"Chúng tôi đã nghe sự chỉ trích. Chúng tôi đã nghe lời quan ngại. Chúng tôi cân nhắc rất nghiêm túc và thật lòng" - Bộ trưởng Tom Price phát biểu trên Đài Fox News ngày 23-9.

Chuyện là như sau: một bài phóng sự điều tra của báo Politico phát hiện tư lệnh ngành y tế Mỹ Tom Price trong nhiều tháng liền dùng tiền ngân sách thuê máy bay riêng để đi công cán.

Sau khi bài báo đăng tải, ông Tom Price vẫn tiếp tục sử dụng hình thức di chuyển này. Tiền thuê máy bay của Bộ trưởng Price tuần vừa qua là 56.500 USD, Politico dẫn số liệu một hợp đồng liên bang.

Trả lời thắc mắc của báo chí, nột người phát ngôn của Bộ Y tế Mỹ giải thích do lịch di chuyển của bộ trưởng trong tuần này đã được đặt trước nên không thể hủy.

Politico xác định được chi phí đi lại của Bộ trưởng Price từ tháng 5 đến nay là hơn 400.000 USD.

Hôm qua, khi bị người dẫn chương trình của Đài Fox News hỏi dồn về chuyện này, ông Price thừa nhận "ý kiến dư luận không được tốt lắm", mặt khác bào chữa rằng "tình hình bây giờ khác với hồi xưa".

Năm 2010, ông Price từng công kích chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi vì chuyện "bay khắp nước Mỹ trong chiếc máy bay xa xỉ". Ở chức vụ đó, bà Pelosi được quyền sử dụng máy bay của chính phủ và hay di chuyển giữa Washington và California.

Bộ trưởng Price khẳng định sẽ "hợp tác đầy đủ" với cuộc điều tra đang diễn ra của tổng thanh tra Bộ Y tế. "Chúng tôi muốn cho thấy chúng tôi hoàn toàn tin tưởng không chỉ vào chính phủ này, mà còn cả người dân Mỹ" - ông nói.

Sự mâu thuẫn giữa lời nói và hành động của một quan chức Mỹ hiếm qua mắt được công luận. 

Các thành viên Dân chủ trong Quốc hội Mỹ "ném đá" Bộ trưởng Price vì "tội" một mặt kêu gọi cắt giảm ngân sách y tế, mặt khác lại chi hàng trăm ngàn USD để đi công tác bằng máy bay.

PHÚC LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên