22/03/2015 08:27 GMT+7

“Quy định chỏi nhau, doanh nghiệp thiệt”: Bộ Tài chính sẽ hướng dẫn

A.H.
A.H.

TT - Bà Trần Thị Lệ Nga - cục phó Cục Thuế TP.HCM - cho biết sắp tới Bộ Tài chính sẽ có thông tư hướng dẫn về vấn đề này.

Liên quan đến lo lắng của doanh nghiệp về việc có nguy cơ phải loại các khoản chi mang tính chất phúc lợi đã chi trong năm 2015 ra khỏi chi phí được trừ do không thấy quy định này trong nghị định 12, trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Trần Thị Lệ Nga - cục phó Cục Thuế TP.HCM - cho biết sắp tới Bộ Tài chính sẽ có thông tư hướng dẫn về vấn đề này. 

Bà Nga khẳng định năm 2015 khoản chi này tiếp tục được tính vào chi phí được trừ. Do vậy, các doanh nghiệp đã chi các khoản mang tính chất phúc lợi trong năm 2015 yên tâm vì không bị loại khỏi chi phí.

Liên quan đến thắc mắc của doanh nghiệp về việc nghị định 91 ra đời từ tháng 11-2014, vậy những khoản chi phí mang tính chất phúc lợi phát sinh trước tháng 11-2014 các doanh nghiệp có được phép hồi tố hay không, bà Nga cho biết quy định này áp dụng cho cả kỳ tính thuế năm 2014. Do đó, khoản phúc lợi chi cho người lao động được đưa vào chi phí bắt đầu từ ngày 1-1-2014.

 

A.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên