Tag: bỏ phiếu sớm

Trump - Biden ráo riết vận động trước 'Ngày phán xử' 3-11

TTO - Tổng thống Donald Trump và đối thủ Joe Biden ngày 2-11 (giờ địa phương) đang thúc giục người dân bỏ phiếu ở các bang chiến trường, trong khi chiến dịch tranh cử của hai ứng viên đã chuẩn bị kịch bản cho các tranh chấp hậu tranh cử 3-11.

Qua đời sau khi bỏ phiếu sớm, phiếu bầu của nhiều cử tri Mỹ bị bỏ đi

TTO - Phiếu bầu sớm của một cô gái Mỹ 20 tuổi bị tiểu bang loại bỏ sau khi cô qua đời. Cô gái này là một trong số nhiều trường hợp phiếu bầu bị loại vì lý do tương tự.

Hơn 90 triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm

TTO - Tính đến nay, hơn 90 triệu người Mỹ đã tham gia bỏ phiếu khi chỉ còn 3 ngày nữa là tới ngày bầu cử chính thức 3-11. Đa số các bang tại Mỹ đều ghi nhận số cử tri bỏ phiếu sớm kỷ lục trong cuộc bầu cử năm 2020.

Vợ chồng ông Biden đi bỏ phiếu sớm, 74 triệu người Mỹ đã đi bầu

TTO - Ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ, ông Joe Biden, và vợ đã đi bỏ phiếu sớm tại bang nhà Delaware ngày 28-10. Tổng cộng đã có hơn 74 triệu người Mỹ bỏ phiếu sớm, 16 triệu người trong số này đã không bỏ phiếu trong cuộc bầu cử 2016.

Ông Trump đi bỏ phiếu bầu cử sớm

TTO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đi bỏ phiếu sớm ở bang quê nhà Florida tại một thư viện công cộng đối diện một trong những câu lạc bộ chơi golf của ông vào sáng sớm 24-10 (giờ địa phương).

Ông Trump cũng đi bỏ phiếu sớm

TTO - Tổng thống Donald Trump sẽ bỏ phiếu sớm tại bang quê nhà Florida trước khi tới các buổi vận động bầu cử ở 3 bang chiến trường trong ngày 24-10 (giờ Mỹ), tham gia cùng hơn 53 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu sớm.

Chưa từng có trong bầu cử ở Mỹ: 53 triệu cử tri đã bỏ phiếu sớm

TTO - Hơn 53 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu sớm tính đến tối 23-10, vượt qua tổng số phiếu bỏ sớm (47 triệu) trong cuộc bầu cử năm 2016. Chuyên gia bầu cử cho rằng con số này có thể lên tới 85 triệu trước ngày 3-11.

Dân Mỹ nô nức đi bỏ phiếu sớm, dự kiến lập kỷ lục mới

TTO - Hơn 22 triệu người đã đi bỏ phiếu sớm tính đến tối 16-10 (giờ Mỹ), tương đương 16% phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Hai ứng viên Donald Trump và Joe Biden vẫn đang ráo riết tăng tốc tranh cử.

Cử tri Mỹ sốt ruột đi bỏ phiếu sớm, nhiều trục trặc phát sinh

TTO - Có những nơi cử tri phải chờ tới 8 tiếng để bỏ phiếu, lại có nơi máy móc trục trặc, hệ thống máy tính gián đoạn do phải phục vụ nhu cầu bỏ phiếu sớm tăng vọt của cử tri.

Bầu cử giữa kỳ ở Mỹ: cử tri thích đảng Dân chủ nắm Hạ viện?

TTO - Cuộc thăm dò mới nhất của tờ Washington Post và ABC News cho thấy đảng Dân chủ vẫn giữ ưu thế trong cuộc chiến ở Hạ viện.