Tag: Bộ GD-DT

Để Trường chuyên Amsterdam và Trần Đại Nghĩa tiếp tục tuyển sinh lớp 6, được không?

Nhiều phụ huynh và học sinh đề nghị có cơ chế đặc thù để Trường chuyên Amsterdam (Hà Nội) và Trần Đại Nghĩa (TP.HCM).

Thót tim với ngữ liệu đề thi văn: Bộ Giáo dục và Đào tạo nói gì?

Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) khẳng định "một vài sự cố không có nghĩa là quy định về yêu cầu chọn ngữ liệu đề thi văn trong công văn 3175 là máy móc".

Trường có quyền chọn sách giáo khoa: Quy định đúng đắn

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư quy định việc chọn sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Theo đó, quyền chọn sách giáo khoa (SGK) được giao về cho các trường và trung tâm giáo dục thường xuyên.

Dự thảo mới về chọn sách giáo khoa: Giáo viên, trường sẽ nhiều quyền hơn

Dự thảo thông tư mới về lựa chọn sách giáo khoa phổ thông đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến từ nay đến ngày 20-12.

Thi tốt nghiệp THPT: Đề xuất thi 4 môn để giảm áp lực, đỡ tốn kém

Việc chọn phương án chỉ bốn môn trong bốn buổi của kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ gọn nhẹ, giảm áp lực và tốn kém cho xã hội.

Đại học có nên tự kiểm định chất lượng?

Nhiều trường đại học đề xuất Bộ GD-ĐT trao 'quyền tự quyết' về kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo. Điều này có nên không?

Chủ động, sáng tạo đổi mới giáo dục: Quyền của trường tới đâu?

'Chủ động, sáng tạo đổi mới giáo dục tới đâu, điều quan trọng nhất là mục tiêu và động lực của các trường. Nếu thấy cần, luôn tìm được cách'.

Băn khoăn 'bộ sách giáo khoa nhà nước'

Cần hay không một bộ sách giáo khoa do Bộ Giáo dục - Đào tạo chịu trách nhiệm biên soạn là vấn đề được đặt ra khi chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã đi qua ba năm học.

Học phí năm học 2023-2024: Nơi chưa thu, chỗ chờ hướng dẫn

Sau chỉ đạo của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà liên quan học phí năm học 2023-2024, các địa phương có động thái gì?

Điểm chuẩn tuyển sinh đại học không thay đổi nhiều

Ngay sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2023, Bộ Giáo dục - Đào tạo cũng đã có thống kê cụ thể phổ điểm thi theo từng tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm nay.