29/12/2016 11:47 GMT+7

Bộ đội lội ruộng giúp dân

TRẦN MAI - DUY THANH
TRẦN MAI - DUY THANH

TTO - 100 sĩ quan, chiến sĩ của Trường quân sự Quân đoàn 3 (thuộc Bộ tư lệnh Quân khu 5 đóng tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) hành quân đến thôn Phong Thuận (xã Cát Lâm, huyện Phù Cát) để giúp dân.

*** Error ***
Bộ đội giúp dân khắc phục sa bồi, thủy phá, nạo vét và đắp lại kênh mương nội đồng hư hỏng...

“Cánh đồng Phong Thuận bị sa bồi, thủy phá nặng nhất nên tập trung làm ở đây trước. Anh em quyết tâm làm cuốn chiếu để nông dân có thể làm đất, gieo sạ lại kịp thời vụ” - trung tá Nguyễn Thế Hiển, chỉ huy lực lượng thực hiện nhiệm vụ “chiến đấu” với sa bồi, thủy phá của Trường quân sự Quân đoàn 3, cho biết.

Bộ đội giúp dân xã Cát Lâm trong vòng ba tuần để khắc phục sa bồi, thủy phá, nạo vét và đắp lại kênh mương nội đồng hư hỏng, khôi phục đường giao thông sạt lở.

Theo thống kê sơ bộ của UBND tỉnh Bình Định, có 1.500ha ruộng lúa bị sa bồi, thủy phá vì lũ. Đã có gần 1.000 lượt quân của các lực lượng thuộc Quân khu 5, của Bộ Quốc phòng cùng gần 1.500 người thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định, dân quân, thanh niên... tỏa đi khắp nơi giúp dân khắc phục sa bồi.

Bộ đội, dân quân, thanh niên... tỏa đi khắp nơi giúp dân khắc phục sa bồi.

Tại Quảng Ngãi, gần 130 cán bộ, chiến sĩ của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cùng đoàn viên thanh niên địa phương và người dân khôi phục những cánh đồng bị sa bồi, thủy phá nặng nề sau ba trận lũ liên tiếp ở thôn Tình Phú Nam, xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành.

Từ Nghĩa Hành đến Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ..., nhiều kênh mương bị “thủy thần” tàn phá được bộ đội khôi phục.

TRẦN MAI - DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên