28/07/2022 09:02 GMT+7

Bình tĩnh chờ đợi Quang Hải

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Cuối tuần này, Giải hạng nhất Pháp (Ligue II) sẽ khai mạc. Mọi sự chú ý của người hâm mộ Việt Nam sẽ đổ dồn về các trận đấu của Pau FC, nơi ngôi sao Nguyễn Quang Hải đang đầu quân.

Bình tĩnh chờ đợi Quang Hải - Ảnh 1.

Quang Hải nỗ lực tìm vị trí chính thức tại Pau FC - Ảnh: FC

Câu hỏi được đặt ra là liệu Quang Hải có được ra sân thi đấu? Và nếu được ra sân, anh sẽ thể hiện như thế nào? Dù rất chờ đợi sự tỏa sáng của Quang Hải ở trời Âu nhưng các CĐV cần phải kiên nhẫn.

Vấn đề ngoài chuyên môn

Trên thế giới, rất nhiều ngôi sao cần hơn một mùa giải mới có thể thích nghi và chơi tốt ở đội bóng mới. Thậm chí có những người đang thi đấu rất hay ở đội bóng cũ nhưng mất hút khi chuyển sang đội bóng mới. 

Quang Hải cũng không phải là ngoại lệ. Anh cần thời gian để hòa nhập với đồng đội, môi trường cũng như văn hóa bóng đá ở Pau FC. Với cầu thủ xuất phát từ nền bóng đá thấp và có lần đầu tiên xuất ngoại như Quang Hải, thời gian thích nghi có thể còn lâu hơn.

Ngoài ra, Quang Hải còn phải đối mặt với cuộc cạnh tranh vị trí quyết liệt tại Pau FC. Trước mùa giải mới, Quang Hải đã cùng Pau FC thi đấu 4 trận giao hữu. Anh đá chính, ghi bàn và kiến tạo trong trận thắng 5-0 của Pau FC trước CLB St Paul-les-Dax. 

Sau đó, Quang Hải vào sân hiệp 2 các trận Pau FC thua Toulouse 0-2, Chamois Niortais 0-1. Trong trận Pau FC thua Angouleme Charente 0-1, Quang Hải được tung vào sân trong hiệp 1.

Dấu ấn của Quang Hải ở những trận đấu nói trên dù không quá lớn nhưng anh phần nào chứng tỏ khả năng và mang đến những điều tích cực cho Pau FC. HLV Didier Tholot của Pau FC không ít lần khen ngợi và cho rằng đội bóng chơi tốt hơn mỗi khi Quang Hải vào sân thi đấu. 

Trong những phát biểu mới nhất, HLV Tholot bày tỏ mong muốn sẽ bổ sung thêm 2 cầu thủ chạy cánh để tăng tốc độ cho lối chơi của Pau FC.

Quang Hải là lựa chọn số 3?

Như vậy, HLV Tholot có lẽ đã hài lòng với những cầu thủ chơi ở trung tâm. Dù vậy, Quang Hải cũng chưa thể chắc suất được ra sân tại Pau FC. Quan sát những trận giao hữu đã qua, HLV Tholot dường như ưu tiên vị trí số 10 cho Eddy Sylvestre (22 tuổi, Pháp). 

Vị trí số 10 tốt nhất tại Pau FC thuộc về cựu cầu thủ Newcastle Henri Saivet (31 tuổi) - cầu thủ người Senegal này đang dính chấn thương. Những điều này cho thấy Quang Hải chỉ là sự lựa chọn thứ 3 cho vị trí số 10 tại Pau FC.

Nếu đặt lên bàn cân so sánh, Quang Hải sẽ rất khó để cạnh tranh với Saivet hay Sylvestre. Rất khó để HLV Tholot đặt niềm tin vào một cầu thủ mới và có xuất phát điểm từ nền bóng đá ở vũng trũng của bóng đá thế giới. 

Có lẽ điều Quang Hải cần làm lúc này là tập luyện tích cực, cố gắng hòa nhập thật nhanh với Pau FC, chắt chiu cơ hội ra sân để gây ấn tượng với HLV Tholot rồi mới dần dần nghĩ đến suất đá chính. 

Trong những chuyến xuất ngoại, muốn thành công thì ngoài chuyên môn, các cầu thủ cần phải có nghị lực và ý chí mạnh mẽ. Quang Hải là cầu thủ như vậy, và trước mắt các CĐV hãy ủng hộ Quang Hải bằng thái độ bình tĩnh và kiên nhẫn.

CĐV Việt "tràn ngập" fanpage của Pau FC

Kể từ khi Quang Hải gia nhập Pau FC, trang Facebook của đội bóng này nhận được lượt tương tác cao đột biến.

Cụ thể, chỉ vài ngày sau khi Quang Hải ký hợp đồng chính thức với CLB, trang fanpage của họ đã có thêm tới 330.000 lượt like (thích). Cho tới hôm 27-7, số lượt like trang này hiện đang ở mức trên 384.000.

Tương tác trên các bài đăng (post) của Pau FC cũng tăng đáng kể, mà chiếm phần lớn là từ các CĐV Việt Nam.

Một bài đăng hôm 26-7 của đội bóng này nhận tới hơn 11.000 lượt like và hơn 280 bình luận (comment), trong đó rất nhiều bình luận tiếng Việt. Nhiều người vào đây để chúc mừng Pau FC sẽ thi đấu tốt cũng như chúc cho Quang Hải tỏa sáng.

Christophe Cantegrel, một nickname hiếm hoi thuộc về người Pháp trong phần bình luận, tỏ ra bất ngờ trước điều này. Anh đã viết một cách bông đùa: "Có lẽ Pau FC nên đổi tên, một cái tên nào đó của Việt Nam.

Những người Việt Nam thật cuồng nhiệt". Một nickname khác là Pierre viết: "Quang Hải đã mang thật nhiều người Việt đến đây. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ có một mùa giải thật tốt".

(Đ.K.)

Cựu cầu thủ Newcastle ở Pau FC: ‘Quang Hải có cái chân trái rất khéo’ Cựu cầu thủ Newcastle ở Pau FC: ‘Quang Hải có cái chân trái rất khéo’

TTO - Trong buổi phỏng vấn trên trang chủ của Ligue 2, tiền vệ Henri Saivet đã dành những lời khen cho Quang Hải.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên