30/11/2021 21:00 GMT+7

Biến thể Omicron đã có ở châu Âu 11 ngày trước

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Các quan chức y tế Hà Lan xác nhận, các ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên ở nước này không phải vào ngày 26-11, mà từ ngày 19-11, trước khi Nam Phi phát cảnh báo về biến thể này 1 tuần.

Biến thể Omicron đã có ở châu Âu 11 ngày trước  - Ảnh 1.

Các hành khách tại sân bay ở Amsterdam, Hà Lan, ngày 27-11 - Ảnh: REUTERS

"Chúng tôi đã tìm thấy biến thể Omicron trên 2 mẫu xét nghiệm vào ngày 19 và 23-11. Chưa rõ những người này có từng đến Nam Phi hay không", Hãng tin Reuters dẫn lời Viện Y tế công quốc gia (RIVM) của Hà Lan xác nhận ngày 30-11.

Trước đó, Hà Lan cho rằng những ca nhiễm biến thể mới đầu tiên là 14 người trên 2 chuyến bay từ Nam Phi đến nước này vào ngày 26-11. Trước đó 1 ngày, Nam Phi đã phát cảnh báo đầu tiên về biến thể Omicron.

Kể từ cuối tuần trước, Hà Lan đã phát hiện 61 ca mắc COVID-19 trên 600 hành khách đến từ Nam Phi. Nước này cũng đang truy vết và xét nghiệm khoảng 5.000 hành khách khác từ các nước Nam Phi, Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibia, Zimbabwe.

Trên khắp Liên minh châu Âu, đã có 42 ca nhiễm biến thể Omicron được ghi nhận. Các cơ quan chức năng trong khối này cũng đang đánh giá 6 ca nghi nhiễm khác. Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Âu (ECDC), các ca nhiễm biến thể mới có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng.

Ngày 30-11, ủy viên y tế của Liên minh châu Âu (EU) Stella Kyriakides cũng kêu gọi chính phủ các nước thành viên EU tăng cường nỗ lực xét nghiệm để phát hiện biến thể Omicron. Bà Kyriakides nhấn mạnh việc phát hiện ca nhiễm qua xét nghiệm cũng là bước đầu tiên để giải trình tự gene, giúp các nhà khoa học nắm được biến thể nào xuất hiện, giám sát các biến thể và hiểu hơn về virus này.

Châu Âu cũng hối thúc các thành viên tăng cường tiêm vắc xin ngừa COVID-19. Hy Lạp mới đây thông báo nước này sẽ phạt 100 euro đối với người trên 60 tuổi chưa tiêm vắc xin, bắt đầu từ 16-1-2022. Tại Bỉ, thủ đô Brussels bắt đầu chiến dịch tiêm chủng tăng cường trước sự xuất hiện của biến thể mới Omicron.

Cặp vợ chồng trốn cách ly bị lực lượng kiểm soát quân sự Hà Lan bắt Cặp vợ chồng trốn cách ly bị lực lượng kiểm soát quân sự Hà Lan bắt

TTO - Một cặp vợ chồng đang cách ly tại khách sạn do nghi ngờ mang biến thể Omicron đã trốn khỏi đây và bị lực lượng kiểm soát quân sự Hà Lan bắt giữ ngay khi máy bay của họ chuẩn bị cất cánh.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên