04/09/2013 13:47 GMT+7

Bí thư Lê Thanh Hải: Cần hướng dẫn phương pháp tự học

HOÀNG HƯƠNG - NGUYỄN KHÁNH
HOÀNG HƯƠNG - NGUYỄN KHÁNH

TTO - Sáng nay 4-9, ông Lê Thanh Hải - bí thư Thành ủy TP.HCM đã nhắn gửi ngành giáo dục - đào tạo TP.HCM như vậy khi đến dự lễ khai giảng năm học mới tại trường THCS Nguyễn Du, quận 1, TP.HCM.

Còn nhiều học sinh không được dự lễ khai giảng

NqZKDrlR.jpgPhóng to
Niềm vui của học sinh trường THCS Nguyễn Du, Quận 1, TP.HCM tại Lễ khai giảng sáng 4-9 - Ảnh: Minh Đức
l8IrDcQy.jpgPhóng to
Học sinh trường THCS Nguyễn Du, Quận 1, TP.HCM tươi vui trong lễ khai giảng - Ảnh: Minh Đức
Hn45NaMe.jpgPhóng to
Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải đánh trống khai trường tại trường THCS Nguyễn Du - Ảnh: Minh Đức
Scb1jbLj.jpgPhóng to
Ông Lê Thanh Hải trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho tập thể trường THCS Nguyễn Du - Ảnh: Minh Đức
tPj2wAn9.jpgPhóng to
Thăm hỏi, chúc mừng học sinh trường THCS Nguyễn Du, Quận 1, TP.HCM tại lễ khai giảng - Ảnh: Minh Đức
icUcfcj1.jpgPhóng to
Tham gia trồng cây bàng vuông tại trường THCS Nguyễn Du, Quận 1, TP.HCM - Ảnh: Minh Đức

Phát biểu tại lễ khai giảng trường THCS Nguyễn Du, quận 1, TP.HCM, ông Lê Thanh Hải nhấn mạnh: “TP.HCM với vai trò là đô thị đặc biệt đang phấn đấu xây dựng, bảo vệ, phát triển văn minh, hiện đại, nghĩa tình. GD-ĐT là nền tảng cho quá trình hoàn thành sự nghiệp vẻ vang đó. Tôi mong ngành GD-ĐT thành phố nói chung, quận 1 và trường THCS Nguyễn Du nói riêng cần thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT.

Cần hướng dẫn học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu thay cho việc học nhồi nhét; Tăng cường tổ chức cho học sinh học tập và nghiên cứu theo nhóm; Bồi dưỡng và định hướng để phát triển năng khiếu cho học sinh...”.

Được biết, Trường THCS Nguyễn Du, quận 1 nổi tiếng về việc đổi mới phương pháp giảng dạy tỉ lệ lên lớp thẳng, hiệu suất đào tạo liên tục đạt 100%; tỷ lệ học sinh đạt học sinh giỏi cấp quận tăng đều trong từng năm, năm học vừa qua có 2 học sinh đạt giải Toán châu Á- Thái Bình Dương…

Với thành quả đó, năm học 2012-2013 trường THCS Nguyễn Du được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhất và UBND thành phố tặng Cờ thi đua đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

Sáng cùng ngày, nhiều trường mầm non trên địa bàn TP cũng khai gỉảng và tổ chức lễ khánh thành trường mới xây dựng như: trường mầm non Sao Sáng, quận Tân Bình; trường mầm non 25B, quận Bình Thạnh; trường mầm non Hoa Lan, quận Tân Phú; trường mầm non Sơn Ca, quận 2…

Hà Nội: "Heo vàng" vào lớp 1

QUFWWupj.jpgPhóng to
Do phải dậy sớm để dự lễ khai giảng nên nhiều học sinh lớp 1 ngáp ngắn ngáp dài - Ảnh: Nguyễn Khánh
54N8RI2N.jpgPhóng to
Học sinh lớp 2 hào hứng với lễ khai giảng thứ 2 trong quãng đời học sinh- Ảnh: Nguyễn Khánh
d4pRsFOd.jpgPhóng to
Vui tươi với những quả bóng bay đủ các màu sắc chào mừng năm học mới - Ảnh: Nguyễn Khánh
USf8JFmE.jpgPhóng to
Nụ cười rạng rỡ của học sinh lớp 1 trong lễ khai giảng - Ảnh: Nguyễn Khánh
Kk04KKQr.jpgPhóng to
Ánh mắt bỡ ngỡ của "heo vàng" trong lễ khai giảng vào lớp 1- Ảnh: Nguyễn Khánh
tFlH4pRp.jpgPhóng to
Ông Vũ Văn Viện - chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm đánh trống khai trường - Ảnh: Nguyễn Khánh
56ffBqwY.jpgPhóng to
Bắt đầu từ ngày mai 5-9, 320 học sinh lớp 1 của trường tiểu học Trần Quốc Toản sẽ chính thức bước vào những buổi học đầu tiên - Ảnh: Nguyễn Khánh

Những cái ngáp dài, những nụ cười tinh nghịch xen kẽ sự bỡ ngỡ trong ngày đầu khai giảng là hình ảnh của các em học sinh lớp 1, thế hệ "heo vàng" trong buổi nhập học sáng 4-9 tại trường tiểu học Trần Quốc Toản (Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), đây là trường tiểu học đầu tiên trên địa bàn thành phố Hà Nội tổ chức khai giảng năm học mới.

Năm học 2013-2014, trường tiếp nhận 320 em nhập học vào lớp 1. Bà Trần Thị Bích Liên - Hiệu trưởng nhà trường nói: "Sau 2 năm xây dựng, hôm nay nhân dịp khai giảng năm học mới 2013-2014, trường tiểu học Trần Quốc Toản đã khánh thành các khu nhà B,C,D và cải tạo khu nhà A trên tổng diện tích 1476.9m2, việc mở rộng này có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo ngày càng tăng và đảm bảo không gian học tập và vui chơi cho học sinh".

Được thành lập vào tháng 9-1970, sau 43 xây dựng và phát triển, trường tiểu học Trần Quốc Toản Là một trong những đơn vị tiên tiến của thành phố trong sự nghiệp trồng người, trường đã vinh dự đón nhận cờ thi đua dẫn đầu thành phố khối tiểu học; Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Huân chương lao động hạng ba.

HOÀNG HƯƠNG - NGUYỄN KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên