05/10/2014 08:13 GMT+7

Bắt nghi phạm hiếp dâm trẻ em

BÁ SƠN
BÁ SƠN

TTO - Bị tố cáo và lo sợ bị bắt nên Giỏi đã bỏ trốn tới Tây Ninh đi chăn vịt thuê. Sau đó, Giỏi lại tiếp tục liên lạc, dụ dỗ T. bỏ nhà đi chơi.

Ngày 5-10, Phòng cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã bàn giao đối tượng Võ Văn Giỏi (22 tuổi, ngụ ấp Hòa Lộc, xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng) cho công an huyện Dầu Tiếng để điều tra về hành vi “hiếp dâm trẻ em”.

Giỏi đã bị công an huyện Dầu Tiếng phát lệnh truy nã trước đó.

Theo điều tra ban đầu, từ đầu năm 2013, Giỏi quen biết và có quan hệ tình cảm với em N.T.T (13 tuổi, khi đó mới là học sinh lớp 7 một trường THCS tại huyện Dầu Tiếng). 

Do gia đình T. phát hiện Giỏi đã nhiều lần làm “chuyện người lớn” với T. nên đã làm đơn tố cáo Giỏi về hành vi “hiếp dâm trẻ em”.

Biết mình bị tố cáo và lo sợ bị bắt nên Giỏi đã bỏ trốn tới Tây Ninh và đi chăn vịt thuê. Tuy nhiên, tới đầu tháng 10-2014, Giỏi lại tiếp tục tìm cách liên lạc với T. và tiếp tục dụ dỗ T. bỏ nhà đi chơi.

Chiều 4-10, Giỏi tới trường học để đón T. thì bị các trinh sát phát hiện và bắt được.

Công an huyện Dầu Tiếng đã khởi tố bị can đối với Giỏi về hành vi “hiếp dâm trẻ em”.

BÁ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên