15/10/2015 11:41 GMT+7

​Bị biến chứng vì tự bơm silicon vào dương vật

T. LŨY
T. LŨY

TTO - Theo lời bệnh nhân, do nghe lời bạn bè truyền tai rằng bơm silicon vào sẽ làm tăng kích thước dương vật, cải thiện ham muốn tình dục nên đã mua và tự bơm vào.

Bác sĩ khám lại cho bệnh nhân sau khi phẫu thuật - Ảnh: T.L

Ngày 15-10, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Phước Lộc - Phó khoa Ngoại niệu Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết đã phẫu thuật lấy silicon dạng lỏng và tạo hình lại dương vật cho một bệnh nhân bị biến chứng do tự bơm silicon vào dương vật.

Bác sĩ Nguyễn Phước Lộc cảnh báo, silicon là loại chất bị cấm trong y tế, tất cả các trường hợp làm đẹp hay tự ý bơm vào cơ thể đều rất nguy hiểm. Trường hợp bơm vào dương vật có thể làm tăng kích thước ban đầu, nhưng sau đó sẽ làm biến dạng dương vật và giảm cương dương, nặng hơn sẽ gây tắc mạch máu và tử vong,

Theo bệnh nhân V.P.N (57 tuổi, ở huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) kể lại, cách đây khoảng hơn 1 năm ông nghe lời bạn bè truyền tai rằng bơm silicon vào sẽ làm tăng kích thước dương vật, cải thiện ham muốn tình dục nên đã mua và tự bơm vào.

Sau đó chỗ bơm vào của ông có tăng kích thước, nhưng ham muốn tình dục không hề được cải thiện nên ông cũng không dám tâm sự với ai.

Đến khoảng vài tháng gần đây, chỗ bơm silicon bị sưng to và rất khó chịu nên ông đến khám ở phòng khám Nam khoa của Bệnh viện Đa khoa Trung ương.

Tại phòng khám, bác sĩ ghi nhận chỗ dương vật ông N. bị sưng to, biến dạng do silicon tụ lại thành cục và làm phủ mất bao qui đầu.

Theo bác sĩ Lộc, ngay sau đó ê kíp phẫu thuật của khoa Ngoại niệu đã phẫu thuật và lấy ra dung dịch silicon lỏng trong dương vật, tạo hình lại chỗ da quy đầu bị hẹp cho bệnh nhân.

Tuy nhiên do đây là silicon lỏng, bám vào nhiều bộ phận nên việc lấy ra hoàn toàn rất khó khăn, chỉ lấy được khoảng 90-95%, hiện nay bệnh nhân đã ổn và sẽ xuất viện vào ngày 16-10.

 

T. LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên