Tag: Bệnh viện Q.Thủ Đức

Thành phố Thủ Đức sẽ là trung tâm y tế kỹ thuật cao

TTO - Tại hội nghị tổng kết hoạt động ngành y tế TP.HCM năm 2020 và triển khai hoạt động trọng tâm năm 2021, bác sĩ Nguyễn Hoài Nam - phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM - khẳng định TP Thủ Đức sẽ là trung tâm y tế kỹ thuật cao.

‘Hiệp sĩ’ Nguyễn Tăng Tiên bị chém đứt gân ngón tay

TTO - 'Hiệp sĩ' Nguyễn Tăng Tiên, người nổi tiếng với hàng loạt vụ bắt trộm cướp ở khu vực giáp ranh TP.HCM - Bình Dương, lại vừa bị đối tượng lạ mặt chém đứt gân ngón tay.

Bệnh viện quận cứu sống bệnh nhân vỡ tim hi hữu

TTO - Nhờ áp dụng quy trình báo động đỏ, các bác sĩ Bệnh viện Q.Thủ Đức, TP.HCM đã kịp thời cứu sống bệnh nhân N.D.T. (26 tuổi, TP.HCM) bị vỡ tim do tai nạn giao thông.

​Cấy máy tạo nhịp tim 2 buồng cho bệnh nhân

TTO - Đây là ca bệnh đầu tiên được các bác sĩ Bệnh viện Q.Thủ Đức, TP.HCM thực hiện ngày 23-3 thành công cho bệnh nhân bị rối loạn nhịp tim chậm.

Bệnh viện quận đầu tiên đặt stent mạch vành cho bệnh nhân

TTO - Bác sĩ Nguyễn Minh Quân, giám đốc Bệnh viện Q.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết các bác sĩ Đơn vị tim mạch can thiệp Bệnh viện Q.Thủ Đức lần đầu tiên đã can thiệp mạch vành thành công cho ông Lê Văn N., 57 tuổi, ở Q. Thủ Đức.

Nội soi dạ dày có nguy hiểm?

TT - Nội soi là thủ thuật mà bác sĩ sẽ đưa một dụng cụ (dây soi) vào lỗ tự nhiên của cơ thể để quan sát nhằm chẩn đoán bệnh ở các cơ quan bên trong.

Công an vào cuộc vụ bé 10 tuổi tử vong sau khi nội soi

TT - Ngay sau khi bệnh nhân Võ Phan Kim Thanh (10 tuổi) tử vong sau khi được nội soi tại Bệnh viện Q.Thủ Đức, Công an Q.Thủ Đức đã có mặt ghi nhận vụ việc.

Bé gái 10 tuổi tử vong sau khi nội soi dạ dày

TTO - Chiều 22-6, bệnh nhân Võ Phan Kim Thanh (10 tuổi, ngụ phường Linh Chiểu, Q.Thủ Đức) đã tử vong sau khi các bác sĩ tại Bệnh viện quận Thủ Đức, TP.HCM tiến hành nội soi dạ dày.

Chạy thận phải đóng phụ thu 100.000 đồng?

TT - Tôi bị suy thận mãn, đang chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Q.Thủ Đức (TP.HCM) một tuần ba lần. Mỗi lần chạy thận, ngoài việc phải đồng chi trả với bảo hiểm y tế 5%, tôi còn phải đóng thêm 100.000 đồng. Theo tôi, đây là số tiền phụ thu không hợp lý.