08/01/2016 17:24 GMT+7

Bệnh viện nhân dân 115 thực hiện thành công 100 ca ghép thận

L.TH.H
L.TH.H

TTO - Chiều 8-1, Bệnh viện nhân dân 115, TP.HCM tổ chức hội nghị khoa học khối thận niệu và kỉ niệm 100 ca ghép thận thành công từ người cho sống tại bệnh viện.

 

GS.TS Phạm Gia Khánh - Chủ tịch Hội ghép tạng Việt Nam tặng hoa cho những bệnh nhân được ghép thận thành công  tại lễ kỉ niệm ca ghép thận thứ 100 thành công - Sinh hoạt Khoa học kỹ thuật khối thận niệu năm 2016 - Ảnh: Hữu Khoa
GS.TS Phạm Gia Khánh - Chủ tịch Hội ghép tạng Việt Nam tặng hoa cho những bệnh nhân được ghép thận tại lễ kỉ niệm ca ghép thận thứ 100 thành công - Sinh hoạt Khoa học kỹ thuật khối thận niệu năm 2016 - Ảnh: Hữu Khoa

Theo bác sĩ CK2 Tạ Phương Dung - trưởng khoa thận nội Bệnh viện nhân dân 115 - sau 12 năm thực hiện ghép thận, bệnh viện ghép thành công cho 100 bệnh nhân bị suy thận mãn giai đoạn cuối.

Trong đó có 98 trường hợp ghép thận cùng nhóm máu, hai trường hợp khác nhóm máu. Ghép cùng huyết thống anh cho em, em cho chị, con cho cha-mẹ là 15 trường hợp, chưa kể các trường hợp chồng-vợ, mẹ chồng-con dâu, anh-em họ cho thận nhau.

Đáng lưu ý, trong những bệnh nhân được ghép thận có bốn bệnh nhân nam và một bệnh nhân nữ có con sau ghép thận. Có hai bệnh nhân ghép thận đầu tiên đến nay vẫn sống bình thường (12 năm).

Tuy nhiên, trong 100 ca ghép thận sau đó có 15 trường hợp tử vong (trong vòng 4 đến 8 năm), do mắc các bệnh viêm phổi, ung thư, tim mạch, xơ gan, nấm phổi.

Với các trường hợp cho thận (người cho lớn tuổi nhất 54, nhỏ tuổi nhất 18) đến nay chưa có trường hợp nào bất thường về sức khỏe.

Trong khi đó, GS.TS Phạm Gia Khánh - Học viện Quân y - cho biết thêm ghép tạng ở VN những năm gần đây đạt được những thành tựu to lớn, nhiều bệnh viện thực hiện ghép tạng từ người cho chết não và tim ngừng đập, ghép tim, ghép tụy, ghép đa tạng.

Đến nay có 35 bệnh nhân chết não hiến tặng tạng ghép cho 100 bệnh nhân, gồm 67 ca ghép thận, 21 ghép gan, 11 ghép tim và 1 ghép tụy.

Hiện nhu cầu ghép tạng ở VN rất lớn, với 10.000 bệnh nhân suy thận đang phải lọc máu chu kì, khỏang 21.000 người tử vong vì viêm gan B, C và ung thư gan mỗi năm.

Ông Lê Đình Quỳnh - Người được ghét thận thành công nói lời cảm ơn các y bác sĩ bệnh viện 115 tại lễ kỉ niệm ca ghép thận thứ 100 thành công - Sinh hoạt Khoa học kỹ thuật khối thận niệu năm 2016 - Ảnh: Hữu Khoa
Ông Lê Đình Quỳnh - Người được ghét thận thành công nói lời cảm ơn các y bác sĩ bệnh viện 115 tại lễ kỉ niệm ca ghép thận thứ 100 thành công - Sinh hoạt Khoa học kỹ thuật khối thận niệu năm 2016 - Ảnh: Hữu Khoa
L.TH.H
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên