Tag: Bệnh viện Mắt T.Ư

Bộ Y tế lên tiếng về 'bác sĩ gác chân' trước người nhà bệnh nhân

TTO - Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) Lương Ngọc Khuê cho biết ông đã có 2 văn bản gửi Bệnh viện Mắt T.Ư, ngày 25-9 tới bệnh viện sẽ có báo cáo xử lý vụ việc gửi Bộ Y tế.

Bệnh viện Mắt T.Ư phẫu thuật trở lại

TT - Ngày 20-10, ông Trần An (phụ trách Bệnh viện Mắt T.Ư) cho biết sau một ngày tạm hoãn mổ phiên vì thiếu vật tư (Tuổi Trẻ 20-10 đưa tin), ngày 20-10 đã có tổng số 167 ca phẫu thuật các loại được thực hiện tại Bệnh viện mắt T.Ư.

Hoãn mổ do thiếu vật tư

TT - Bắt đầu từ hôm qua 19-10, nhiều bệnh nhân tới phẫu thuật ở Bệnh viện Mắt T.Ư đã bị bệnh viện thông báo hoãn. Có bệnh nhân bị hoãn tới lần thứ 2 vì bệnh viện thiếu vật tư y tế.

Miền Bắc vào mùa đau mắt đỏ

TT - Từ đầu tuần, trung bình mỗi ngày Bệnh viện Mắt T.Ư tiếp nhận khoảng 100 bệnh nhân (chiếm 1/10 tổng số bệnh nhân) đến khám vì đau mắt đỏ.

Khai trương phòng khám mắt thân thiện

TT - Ngày 17-3, Bệnh viện Mắt T.Ư và Tổ chức Orbis đã ký thỏa thuận hỗ trợ hệ thống chăm sóc mắt cho trẻ em, triển khai tại Bệnh viện Mắt T.Ư.

Bệnh đau mắt đỏ lan rộng

TT - Như Tuổi Trẻ phản ánh đầu tháng 9, số bệnh nhân đau mắt đỏ tăng mạnh trong vài tuần gần đây. Đến nay, các bệnh viện có khoa mắt hay chuyên khoa mắt vẫn tiếp tục đón nhận hàng chục lượt bệnh nhân mỗi ngày.

Thành lập phòng khám mắt miễn phí

TT - Từ tháng 11-2011, Bệnh viện Mắt T.Ư đã thành lập phòng khám mắt nhân đạo tại địa chỉ phòng C207, Bệnh viện Mắt T.Ư, 85 Bà Triệu, Hà Nội. Chương trình này do Tổ chức quốc tế AP và Quỹ Fred Hollows tài trợ.

Bệnh viện ngừng tiêm thuốc vì...giá thuốc tăng!

TT - Ngày 1-7, nhiều bệnh nhân có hẹn tiêm thuốc tại khoa đáy mắt - màng bồ đào Bệnh viện Mắt T.Ư cho biết bệnh viện đã tuyên bố ngừng tiêm, bệnh nhân phải đợi sang sáng thứ hai. Bác sĩ điều trị giải thích do Bộ Y tế có văn bản yêu cầu bệnh viện không tùy tiện sử dụng một số loại thuốc có thông báo tăng giá.