18/08/2016 10:48 GMT+7

​“Bệnh lạ” tái xuất ở Quảng Ngãi

TRẦN MAI
TRẦN MAI

TTO - Sáng 18-8, ông Nguyễn Tấn Đức, giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi đã đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, khám và trao đổi với bác sĩ bệnh viện về hai trường hợp bị hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, chân.

Ông Đức giám đốc sở Y tế kiểm tra tình hình sức khỏe bệnh nhân
Ông Nguyễn Tấn Đức, giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi, kiểm tra tình hình sức khỏe bệnh nhân

Hai trường hợp này là là ông Đinh Văn Nguyên (46 tuổi) và con của ông Nguyên là Đinh Văn Hoa (21 tuổi, cùng ngụ ở thôn Làng Chài, xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà) cùng mắc chứng hội chứng và được chuyển từ xã Sơn Ba đến Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi.

Khi nhập viện, hai bệnh nhân đều có triệu chứng đỏ tay, chân, dày sừng bàn tay, bàn chân.

Ông Nguyên cho biết bị đau và tay chân bắt đầu có biểu hiện lở ra từ khoảng 10 ngày trở lại đây. Con trai ông cũng bắt đầu bị khoảng 5 ngày gần đây.

Chiều 17-8, ông Nguyên được người thân đưa xuống trung tâm y tế huyện Sơn Hà điều trị và nhanh chóng được chuyển đến BVĐK Quảng Ngãi. Sáng nay Hoa cũng được chuyển đến bệnh viện.

Bác sĩ Lê Thị Bích Liên, trưởng Khoa Da liễu, cho biết: Cả hai cha con ông Nguyên điều bộc phát những triệu chứng thấy rõ của hội chứng viêm da dày sừng bàn tay chân. Hiện sức khỏe hiện nay của hai bệnh nhân đang ở trạng thái bình thường, men gan tăng. Các bác sĩ đang điều trị theo pháp đồ của hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân.

Cũng theo bác sĩ điều trị, ông Nguyên có cả tổn thương mặt và mắt.

Sau hơn 18 tháng tạm lắng, hội chứng viêm da dày sừng bàn chân, bàn tay đã trở lại. Ca gần đây nhất xuất hiện vào tháng 12-2014 tại huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi.

Sau khi thăm khám cho hai bệnh nhân, ông Đức cùng Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đến xã Sơn Ba, vào khu vực sinh sống của hai cha con ông Nguyên kiểm tra.

TRẦN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên