28/03/2017 13:17 GMT+7

Bé gái chết tại Nhật từng gặp người lạ khi đi học

M. TRUNG
M. TRUNG

TTO - Các nhà điều tra Nhật cho biết dựa trên xét nghiệm pháp y, bé Lê Thị Nhật Linh có thể đã bị giết trong khoảng thời gian từ sáng thứ Sáu (24-3) đến tối thứ Bảy (25-3).

Cảnh sát Nhật điều tra gần hiện trường nơi bé Lê Thị Nhật Linh được phát hiện ngày 27-3 - ảnh: Kyodo
Cảnh sát Nhật điều tra gần hiện trường nơi thi thể bé Lê Thị Nhật Linh được phát hiện ngày 27-3 - Ảnh: Kyodo

Báo Japan Times dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết khi bé Nhật Linh được phát hiện vào khoảng 6g45 sáng Chủ nhật (26-3), thi thể đã ở trong trạng thái co cứng. Thông thường trạng thái này xuất hiện vài giờ sau cái chết và kéo dài từ 1 - 4 ngày.

Các nhà điều tra đặt giả thiết hung thủ mang thi thể của bé Linh đến bãi cỏ gần con mương ở thành phố Abiko, tỉnh Chiba sau khi ra tay siết cổ nạn nhân ở một nơi khác.

Tại hiện trường nơi phát hiện thi thể bé Linh không có dấu hiệu cho thấy bé chống trả.

Bé Linh có thể đã bị bắt cóc chỉ vài phút sau khi rời nhà ở thành phố Matsudo gần đó.

Tuy vậy các camera an ninh trong khu vực không ghi nhận được gì trong ngày bé bị mất tích. Ngôi trường chỉ cách nhà bé Linh khoảng 600m.

Đài NHK của Nhật ngày 27-3 tường thuật một câu chuyện có thể là manh mối từ một bạn học của bé Nhật Linh.

Tháng trước, Linh có kể với bạn là trông thấy một người lạ mặt trên đường đến trường hồi tháng 1 và cô bé cảm thấy sợ. Kể từ đó bé Linh luôn chạy nhanh qua chỗ người lạ mặt đó xuất hiện mỗi khi tới trường.

Hiện chưa có thông tin gì thêm về vụ án hoặc đối tượng tình nghi.

M. TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên