17/08/2017 13:42 GMT+7

Bật trụ cầu treo, người và xe lơ lửng

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Mưa lớn kéo dài đã làm vỡ kết cấu đất đá khiến trụ cây cầu treo tại bản Nà Nhạn 1(xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bị tụt mặt cầu, mố néo bị bật, lật nghiêng hoàn toàn mặt cầu.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 17-8, chủ tịch UBND huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) Nguyễn Hữu Khởi cho biết cầu nối 2 bản Nà Nhạn 1 và bản Nà Nhạn 2, 3 tại xã Nà Nhạn bị bật trụ, nghiêng mặt cầu khiến người dân không thể qua lại được.

“Ngay sau khi sự việc xảy ra huyện đã giao cho phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn và phòng kinh tế hạ tầng và xã Nà Nhạn đi kiểm tra thực tế và lên kế hoạch trước mắt để bảo nhu cầu đi lại của người dân. Còn về lâu dài thì sẽ khắc phục theo kiểm tra hư hỏng hiện trạng rồi lên phương án sửa chữa” - ông Khởi cho biết thêm

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT- TKCN) huyện Điện Biên cho biết, do ảnh hưởng của mưa lũ, dẫn đến mực nước sông, suối dâng cao. Từ ngày 14 - 16-8-2017 trên địa bàn huyện Điện Biên đã xảy ra mưa lớn kéo dài dẫn tới ngập úng, sạt lở đất, ngập đường giao thông, gây thiệt hại về tài sản của người dân.

Mưa lớn, đất đá sạt lở ảnh hưởng đến 09 hộ dân tại xã Thanh Luông, Pá Khoang, Nà Nhạn, Nà Tấu, Pom Lót. UBND các xã đã phối hợp với các lực lượng tại chỗ khẩn trương tiến hành di dời các hộ dân tới nơi an toàn.

Trên 200ha lúa, hoa màu và ao hồ bị ngập, úng, nhiều công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt bị hư hỏng, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân trên địa bàn huyện. Ước tính thiệt hại ban đầu hơn 3,7 tỷ đồng.

Ngoài ra cũng có 01 người chết do mưa lũ cuốn trôi ngày 13-8, Lý A Cử, thuộc xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông, làm việc tại Công ty số 06 bị lũ cuốn trôi tại địa bàn xã Mường Pồn, huyện Điện Biên. Đã được lực lượng chức năng tìm thấy vào ngày 16-8.

Theo báo của ban chỉ huy PCTT- TKCN huyện Điện Biên Đông thì chiều ngày 15/8, cháu Vì Thị Giang (9 tuổi), trú tại bản Pá Ban, xã Nong U, huyện Điện Biên Đông đã bị nước lũ cuốn mất tích khi chăn trâu về qua khu vực thượng nguồn suối Na Sang (bản Pá Ban, xã Nong U), đến trưa nay vẫn chưa tìm thấy.

Toàn huyện có 32 ngôi nhà bị sập, ảnh hưởng nặng do mưa lũ. Trường Mầm non Suối Lư (xã Keo Lôm) bị ngập lụt nặng, người dân và giáo viên đã tổ chức di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên