21/09/2017 18:42 GMT+7

Bắt quả tang cơ sở mua heo bệnh về giết mổ

A LỘC
A LỘC

TTO - Một cơ sở giết mổ heo tại Biên Hòa, Đồng Nai, đã bị bắt quả tang khi đang nhốt khoảng 40 con heo mắc bệnh truyền nhiễm để chờ giết mổ.

Bắt quả tang cơ sở mua heo bệnh về giết mổ - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng kiểm tra các con heo bệnh - Ảnh: A LỘC

Vào sáng 21-9, đoàn kiểm tra liên ngành của Chi cục Chăn nuôi và thú y Đồng Nai và Chi cục Quản lý thị trường Đồng Nai phối hợp Trạm thú y thành phố Biên Hòa tiến hành kiểm tra cơ sở giết mổ tại KP.2, phường Long Bình (thành phố Biên Hòa).

Thời điểm đoàn liên ngành kiểm tra phát hiện tại cơ sở trên có 40 con heo trọng lượng từ 60-80kg/ con đang nuôi nhốt trong chuồng chờ giết mổ.

Tại cơ sở này, do ông Đào Ngọc Ninh (34 tuổi, quê Hưng Yên) và bà Trịnh Thị Thơm (29 tuổi, quê Ninh Bình) làm chủ, đoàn phát hiện một số heo có dấu hiệu mắc bệnh truyền nhiễm.

Bắt quả tang cơ sở mua heo bệnh về giết mổ - Ảnh 2.

Hàng chục con heo có dấu hiệu nhiễm bệnh truyền nhiễm tại cơ sở giết mổ lậu vừa bị cơ quan chức năng bắt quả tang - Ảnh: A LỘC

Làm việc với cơ quan chức năng, bà Thơm cho biết toàn bộ số heo trên do ông Ninh nhập về vào đêm hôm trước (20-9) từ một thương lái mới quen với giá 20.000 đồng/kg heo hơi, sau đó đem về giết mổ đem bán ra thị trường. 

Tuy nhiên, bà Thơm không biết nguồn gốc số heo trên, không xuất trình được giấy phép cho phép kinh doanh giết mổ do cơ quan chức năng cấp.

Đoàn kiểm tra liên ngành đã lập biên bản vụ việc, tịch thu toàn bộ số heo trên giao cho phường Long Bình và Trạm thú y thành phố Biên Hòa xử lý theo quy định. 

Ông Trần Văn Quang, chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và thú y Đồng Nai, cho biết đã tiêu hủy toàn bộ 40 con heo có dấu hiệu mắc bệnh truyền nhiễm nói trên.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên