24/11/2015 11:43 GMT+7

"Bất ngờ" ở giải vàng cải lương!

LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

TTO - "Yêu là thoát tội" và "Tình sử hai vương triều" bị bàn tán là “vàng non” sau đêm tổng kết và trao giải cuộc thi nghệ thuật sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc 2015.

Vở Yêu là thoát tội của nhà hát cải lương Hà Nội đoạt huy chương vàng - Ảnh: Nguyễn Lộc

Tối 23-11, tại nhà hát Cao Văn Lầu (tỉnh Bạc Liêu) đã diễn ra đêm tổng kết và trao giải cuộc thi nghệ thuật sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc 2015.

Ban tổ chức đã trao năm huy chương vàng cho các vở diễn:

- Chiến binh (tác giả: Chu Lai, chuyển thể cải lương: Hoàng Song Việt, đạo diễn: NSND Trần Ngọc Giàu) của nhà hát cải lương Trần Hữu Trang

- Vua Thánh triều Lê (tác giả: Lê Duy Hạnh, chuyển thể: NSUT Ngọc Chi, đạo diễn: NSUT Hoàng Quỳnh Mai) của nhà hát cải lương VN

- Dòng xoáy (tác giả: Bích Ngân, chuyển thể: Hoàng Song Việt, đạo diễn: NSND Trần Ngọc Giàu) của đoàn cải lương Hương Tràm

- Yêu là thoát tội (tác giả: Lê Chí Trung, chuyển thể: NSUT Triệu Trung Kiên, đạo diễn: NSUT Trần Quang Hùng) của nhà hát cải lương Hà Nội

- Tình sử hai vương triều (tác giả: Chu Thơm, chuyển thể: Đăng Minh, đạo diễn: NSND Giang Mạnh Hà) của nhà hát nghệ thuật truyền thống Đồng Nai.

Trong đó, hai vở Yêu là thoát tội Tình sử hai vương triều gây bất ngờ khi giành giải vàng.

Yêu là thoát tội có những mảng miếng dàn dựng mà một số người trong nghề cho là chưa hay, có vài cảnh hơi phô như cảnh Thị Lan tắm trong cung, nữ diễn viên chính cũng ca chưa được mượt.

Tình sử hai vương triều là vở mà nhà hát nghệ thuật truyền thống Đồng Nai trình làng một lớp diễn viên trẻ, trong đó có những bạn vừa tốt nghiệp khoa kịch hát dân tộc (trường Sân khấu – Điện ảnh Tp.HCM) từ tháng 6 năm nay đã được nhận về và gánh ngay vai chính. Ở các diễn viên có một sự tươi trẻ và vài diễn viên sở hữu giọng ca khá tốt. Tuy nhiên, do chưa có kinh nghiệm nên đôi chỗ diễn còn vụng về, chưa tinh tế, chưa giữ được làn hơi nên bị đuối, có những đoạn bị hụt hơi, hát phô…

Vở Tình sử hai vương triều của nhà hát nghệ thuật truyền thống Đồng Nai đoạt huy chương vàng - Ảnh: Nguyễn Lộc

Nếu như Yêu là thoát tộiTình sử hai vương triều bị bàn tán là “vàng non” thì hai vở được đánh giá cao hơn là Mai Hắc Đế (nhà hát cải lương VN) và Trung thần (Hội Sân khấu Tp.HCM) lại rớt xuống huy chương bạc cùng các vở: Cõi thiêng (sân khấu Sen Việt), Bông mận trắng (nhà hát Tây Đô), Đào Duy Từ (Liện hiệp các hội VHNT tỉnh Bạc Liêu), Vị ngọt cà na đắng (đoàn nghệ thuật Tây Ninh), Quê hương và mẹ (đoàn cải lương Cao Văn Lầu – Bạc Liêu) và Đen – đỏ mặt người (đoàn cải lương Hải Phòng).

Ban giám khảo cũng đã trao 57 huy chương vàng và 80 huy chương bạc cá nhân cho nghệ sĩ tham gia cuộc thi.

Nghệ sĩ đoạt huy chương vàng có những tên tuổi quen thuộc như: Thanh Ngân, Trọng Phúc, Thu Vân, Quế Trân, Hữu Quốc, Võ Minh Lâm, Tú Sương, Lê Trung Thảo, Linh Huyền…

Các nghệ sĩ nhận huy chương vàng cá nhân - Ảnh: Nguyễn Lộc

Ngoài ra còn có giải cho các thành phần sáng tạo gồm Tác giả chuyển thể xuất sắc dành cho soạn giả Hoàng Song Việt, họa sĩ Trần Hồng Vân đoạt giải Họa sĩ xuất sắc.

>> Xem bài: Mai này còn ai viết cải lương?

LINH ĐOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên