22/09/2017 16:41 GMT+7

Bắt nghi phạm sát hại Chủ nhiệm HTX ở Bắc Ninh

THÂN HOÀNG – DANH TRỌNG
THÂN HOÀNG – DANH TRỌNG

TTO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt được nghi phạm trong vụ án giết hại nữ Chủ nhiệm HTX cướp tài sản.

Bắt nghi phạm sát hại Chủ nhiệm HTX ở Bắc Ninh - Ảnh 1.

Cơ quan Công an tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra vụ án - ảnh: CTV

Ngày 22-9, Thượng tá Nguyễn Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã bắt được nghi phạm gây ra vụ án giết hại nữ Chủ nhiệm Hợp tác xã (HTX) ở thị trấn Lim, huyện Tiên Du.

Theo tài liệu điều tra, nữ nghi phạm vừa bị bắt được xác định là Nguyễn Thị Thảo, 42 tuổi, trú tại thôn Duệ Đông, thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Nạn nhân bị sát hại trong vụ án này là bà Nguyễn Thị Huấn, 59 tuổi, Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp, Phó Bí thư chi bộ thôn Duệ Đông.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, do đang gặp khó khăn về kinh tế nên Thảo nảy sinh ý định giết bà Huấn để lấy tiền.

Trước đó, khoảng hơn 5h sáng 12-9, một người dân đến nhà bà Huấn để mua thuốc trừ sâu nhưng thấy cửa đóng. Khi người này đẩy cửa ra thì hoảng hốt phát hiện bà Huấn nằm bất động trên nền nhà, xung quanh có nhiều vết máu.

Nhận được tin báo của người dân, cơ quan chức năng huyện Tiên Du và tỉnh Bắc Ninh đã có mặt hiện trường và tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an phát hiện bà Huấn đã tử vong và trong nhà một số tài sản, tiền bị mất. Cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi, hiện trường và đặt nghi vấn bà Huấn bị giết, cướp của.

Nguyên nhân bà Huấn tử vong được xác định do bị sát hại bằng vật cứng với nhiều vết đập dẫn đến vỡ sọ não. Được biết, bà Huấn sống một mình, không có chồng con.

Xác định đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã lập chuyên án do Đại tá Nguyễn Văn Long, Phó Giám đốc trực tiếp chỉ huy điều tra. Sau 10 ngày tích cực điều tra, tối 21-9, cơ quan công an đã thu thập đủ chứng cứ để xác định Thảo là nghi phạm của vụ án.

Tại cơ quan công an, Thảo đã thừa nhận hành vi phạm tội. Theo lời khai ban đầu của Thảo, nghi phạm này đã dùng chày giã của để sát hại bà Huấn. Nguyên nhân gây án là do Thảo đã nhiều lần sang nhà bà Huấn mua thuốc sâu và biết bà hay để tiền trong tủ nên đêm 11-9 nảy sinh ý định giết người để lấy cắp tiền.

Được biết, Thảo đang li thân chồng và là đối tượng nghiện cờ bạc.

THÂN HOÀNG – DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên