21/09/2016 20:48 GMT+7

​Bắt nghi phạm đâm chết bố vợ, truy sát mẹ vợ

HOÀNG LỘC
HOÀNG LỘC

TTO - Đến nhà trọ của bố mẹ vợ để rủ vợ về sống chung nhưng không gặp vợ. Sau vài lời cự cãi, con rể ra tay đâm chết bố vợ và truy sát khiến mẹ vợ bị thương nặng.

Viện tại cơ quan điều tra - Ảnh CTV
Nguyễn Văn Viện tại cơ quan điều tra - Ảnh CTV

Tối 21-9, thượng tá Lê Văn Hải - phó trưởng công an huyện Bình Chánh, TP.HCM cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Viện (29 tuổi, quê Tiền Giang, ngụ xã Tân Kiên) để điều tra về hành vi “giết người”.

Viện là nghi phạm dùng dao đâm chết ông L.V.T. (66 tuổi, cha vợ Viện), sau đó dùng kéo truy sát mẹ vợ là bà N.H.V (64 tuổi) trọng thương vào ngày 20-9.

Theo cơ quan điều tra, Viện và chị L.T.A.Đ (26 tuổi, ngụ Q.11, con của ông T.) là vợ chồng, có với nhau một con nhỏ 6 tuổi.

Tuy nhiên, thời gian qua do xảy ra mâu thuẫn nên Đ. về sống với cha mẹ tại ấp 3 (xã Tân Kiên, Bình Chánh).

Khoảng 14g ngày 20-9, sau khi uống  rượu, Viện xách dao với ý định tới nhà ông T. rủ vợ về sống chung. Trường hợp nếu không đạt mục đích, Viện sẽ giết vợ rồi tự tử.

Tuy nhiên, thời điểm này chị Đ. không có ở nhà nên Viện trách móc, cự cãi với bà V.

Lúc này, ông T. ở trong nhà nghe thấy nên nói bà V. “đừng nói chuyện với nó”, bất ngờ Viện rút dao đâm ông T. một phát phía sau lưng khiến ông gục tại chỗ.

Viện tiếp túc dùng dao và kéo truy sát đâm bà V. nhiều nhát vào đầu, ngực. 

Nghe tri hô, người dân trong khu trọ ập vào khống chế Viện giao công an xã Tân Kiên (Bình Chánh). Ông T. được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong, còn bà V. bị thương nặng.

HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên