10/06/2017 12:21 GMT+7

Bắt nghi can giết bạn gái rồi bỏ xác trong phòng trọ

BÁ SƠN
BÁ SƠN

TTO - Do bị bạn gái đòi chia tay nên nghi can đã bóp cổ người yêu tới chết rồi để xác trong phòng trọ, nhiều ngày sau nạn nhân mới được phát hiện khi thi thể đã bị phân hủy trong phòng trọ ở Bình Dương.

Ngày 10-6, công an tỉnh Bình Dương đã bắt Trần Ngô Đức Công, 29 tuổi khi đang lẩn trốn tại xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng.

Công là nghi can giết chết bạn gái Trần Thị Minh, 28 tuổi, rồi bỏ xác trong phòng trọ.

Tại cơ quan công an, Công khai do bị người yêu đòi chia tay, níu giữ không thành nên khoảng 3h sáng 7-6 đã bóp cổ bạn gái tới chết ngay tại phòng trọ.

Sau khi gây án, Công bỏ xác nạn nhân trong phòng rồi khóa trái cửa, lấy xe máy và hai điện thoại của nạn nhân bỏ về nhà mình tại huyện Bàu Bàng, Bình Dương.

Phải tới hơn 2 ngày sau khi nạn nhân bị giết, mọi người mới phát hiện vụ việc do mùi hôi nồng nặc bốc ra từ căn phòng trọ.

Công an khám nghiệm hiện trường căn phòng trọ nơi nữ công nhân bị giết - Ảnh: B.Sơn
Công an khám nghiệm hiện trường căn phòng trọ nơi nữ công nhân bị giết - Ảnh: B.Sơn

Khoảng chiều ngày 9-6, người dân tại dãy trọ thuộc khu phố Phú Hòa, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát phát hiện trong phòng trọ của chị Minh bốc mùi hôi thối nên đã báo công an.

BÁ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên