18/02/2017 11:45 GMT+7

Bắt hai bị can đưa người xuất cảnh trái phép

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Hai bị can Lê Thị Phượng (xã Quảng Lợi, huyện Quảng Xương) và Nguyễn Văn Tú (xã Anh Sơn, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) bị khởi tố về hành vi đưa người xuất cảnh trái phép.

Theo kết quả điều tra của Công an huyện Quảng Xương, tối 14-2, tại bến xe phía bắc TP Thanh Hóa, Công an huyện này phối hợp với Công an TP Thanh Hóa đã bắt giữ Lê Thị Phượng (25 tuổi, trú tại xã Quảng Lợi) để điều tra về hành vi tổ chức đưa, dẫn người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc để lao động “chui”.

Lê Thị Phượng có nhiều năm sống, làm việc tại Trung Quốc. Dịp Tết Đinh Dậu vừa qua, người này về quê đón tết, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân xã Quảng Nham (huyện Quảng Xương), Phượng đã rủ rê, lôi kéo được 5 người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động “chui” và thu tiền mỗi người 5 triệu đồng.

Công an huyện Quảng Xương vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Phượng để tiếp tục điều tra vụ án.

Ngày 17-2, Công an huyện Tĩnh Gia cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tú (30 tuổi, trú tại xã Anh Sơn, Tĩnh Gia) để điều tra về hành vi tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Theo Công an huyện Tĩnh Gia, sau Tết Đinh Dậu vừa qua, đối tượng Tú đã rủ rê, lôi kéo, tổ chức đưa 6 người ở xã Anh Sơn xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động “chui”. Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an huyện Tĩnh Gia đã kịp thời bắt giữ  Tú khi Tú đang đưa người đi xuất cảnh trái phép.

                                                                                                  

 

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên