11/06/2016 12:40 GMT+7

Bắt đối tượng xông vào nhà dân cướp giật Ipad

GIA MINH - HOÀNG LỘC
GIA MINH - HOÀNG LỘC

TTO - Trích xuất camera tại nhà nạn nhân, cơ quan điều tra tìm ra nghi phạm xông vào nhà cướp giật Ipad trên tay bé gái 8 tuổi.

Trần Hữu Tín tại cơ quan điều tra - Ảnh: công an cung cấp

Ngày 11-6, cơ quan cảnh sát điều tra công an Q.Tân Bình, TP.HCM cho biết đã bắt khẩn cấp nghi phạm Trần Hữu Tín (33 tuổi, ngụ đường Phan Văn Trị, P.11, Q.Bình Thạnh) để điều tra hành vi “cướp giật tài sản”.

Trước đó, ngày 7-6, Tín đã xông vào nhà số 35/5 đường Nguyễn Phúc Chu, P.15, Q.Tân Bình cướp giật Ipad trên tay con gái của chị Trần Thị Thanh Tâm (41 tuổi) và bị camera ghi lại.

Theo trình bày của chị Tâm, tài sản bị cướp là chiếc máy Ipad 2, mua vào năm 2013 trị giá 12.000.000 đồng.

Sau khi xảy ra vụ việc, trung tướng Lê Đông Phong  - giám đốc Công an TP.HCM đã trực tiếp chỉ đạo Công an Q.Tân Bình nhanh chóng triển khai lực lượng điều tra, truy bắt nghi phạm trong thời gian sớm nhất.

Trích xuất camera tại nhà chị Tâm, cơ quan điều tra xác định nghi phạm cao khoảng 1,7m. Chiếc xe máy nghi phạm dùng làm phương tiện cướp giật mang biển số 54V2-4203 do chị Julilsa Mislang đứng tên chủ sở hữu.

Quá trình sàng lọc, cơ quan điều tra nghi vấn Trần Hữu Tín (anh em cùng cha khác mẹ với chị Julilsa Mislang) gây ra vụ cướp nên mời Tín về cơ quan làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Tín thừa nhận hành vi cướp giật và khai ngày 7-6, Tín đã lấy xe máy của chị Julilsa Mislang sử dụng.

Khi chạy đến trước nhà số 35/5 Nguyễn Phúc Chu (P.15, Q.Tân Bình), Tín phát hiện cháu Trần Lê Thảo Vy (8 tuổi, con gái chị Tâm) đang ngồi một mình trong nhà, sử dụng Ipad nên nảy sinh ý định cướp giật.  

Quan sát một lúc, Tín cho máy nổ sẵn, đẩy cổng bước vào nhà thực hiện hành vi cướp giật rồi ra xe tẩu thoát. Chiếc Ipad được Tín bán cho một tiệm điện thoại di động trên đường Nguyễn Kiệm (P.9, Q.Phú Nhuận) với giá 800.000 đồng. Để tránh bị cơ quan điều tra phát hiện, Tín bỏ biển số và mang xe bỏ tại một vựa thu mua ve chai trên đường Lương Định Của (Q.2).

Trước đó, cùng ngày 7-6 tại khu vực ngã tư Bảy Hiền (P.11, Q.Tân Bình) cũng xảy ra một vụ cướp giật giỏ xách và được camera hành trình của ôtô ghi lại. Dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TP.HCM, Công an Q.Tân Bình đã khẩn trương tung lực lượng vào cuộc, khám phá nhanh hai vụ cướp giật, bắt khẩn cấp Nguyễn Tấn Phương (23 tuổi, P.12, Q.Bình Thạnh) sau hơn một ngày gây án.

GIA MINH - HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên