20/03/2017 13:26 GMT+7

Bắt 9X cầm đầu đường dây ma túy khủng

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Chọn đúng thời điểm Đoàn Văn Nghĩa đang vận chuyển số lượng ma túy "khủng", trinh sát công an quận Hồng Bàng, Hải Phòng đã bắt quả tang, thu giữ trên người Nghĩa hơn 5.000 viên ma túy.

Tang vật cơ quan chức năng thu giữ được - Ảnh: CTV

Ngày 20-3, đại tá Nguyễn Đức Cường - trưởng Công an quận Hồng Bàng, Hải Phòng - cho biết đơn vị này vừa triệt phá thành công một đường dây vận chuyển ma túy tổng hợp số lượng lớn do Đoàn Văn Nghĩa (26 tuổi, trú tại đường Nguyễn Công Hòa, Q. Lê Chân, Hải Phòng) cầm đầu.

Trước đó, các trinh sát thuộc Công an quận Hồng Bàng đã tiến hành rà soát, phân loại hàng trăm đối tượng nằm trong diện nghi vấn có liên quan đến việc mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn. Trong đó, nổi lên đối tượng thuộc thế hệ 9X Đoàn Văn Nghĩa.

Mặc dù không có công ăn việc làm nhưng Nghĩa lại thường xuyên tổ chức ăn chơi thác loạn tại các tụ điểm phức tạp trên địa bàn thành phố.

Đặc biệt, sau các cuộc ăn chơi, Nghĩa thường xuyên tụ tập đánh lộn gây mất an ninh trật tự.

Sau hơn 3 tháng xác minh, công an quận Hồng Bàng quyết định xác lập chuyên án nhằm tập trung lực lượng, biện pháp đấu tranh với hành vi tội phạm của Đoàn Văn Nghĩa và đồng bọn.

Theo đại tá Cường, dù tuổi đời còn trẻ nhưng Nghĩa lại rất có kinh nghiệm đối phó với lực lượng chức năng, không ít lần đối tượng này "cắt đuôi" thành công các trinh sát đeo bám.

Cụ thể, Nghĩa thường sử dụng xe máy để đảm bảo tính cơ động khi di chuyển trong các tuyến phố nội thành Hải Phòng.

Khi đi giao hàng, Nghĩa thường đi xe máy AirBlade, còn khi nhận hàng, Nghĩa sử dụng xe SH màu cà phê đã được "độ" để dễ dàng tẩu thoát khi có "biến".

Nghĩa cũng chỉ nhận vận chuyển, mua bán các loại ma túy mới nhất, phù hợp với nhu cầu thị trường để dễ dàng tiêu thụ. Số lượng mỗi lần vận chuyển đều phải từ 5.000 - 10.000 viên thuốc lắc hoặc một vài kg ke, "đá" trở lên.

Sau khi xác định rõ đường dây và thủ đoạn hoạt động của đối tượng, đầu giờ chiều 17-3, ban chuyên án quyết định ép sát, bắt quả tang Nghĩa đang vận chuyển 5.036 viên ma túy tổng hợp tại khu vực số 48, đường Ngô Gia Tự, Q. Hải An, TP Hải Phòng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nghĩa trên đường Nguyễn Công Hòa, công an thu giữ thêm 20 viên đạn cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Hiện công an quận Hồng Bàng đã bàn giao đối tượng cùng hồ sơ vụ việc cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an Hải Phòng để tiếp tục điều tra mở rộng.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên