22/07/2016 16:03 GMT+7

Bắt 2 vụ vận chuyển gỗ lậu

VĂN DINH
VĂN DINH

TTO - Hai xe tải chở một lượng lớn gỗ lậu đã bị lực lượng kiểm lâm mật phục, bắt liên tiếp chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ.

Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra - Ảnh: H.V
Lực lượng chức năng tiến hành điều tra - Ảnh: H.V.

Ông Nguyễn Viết Trai, hạt trưởng Hạt kiểm lâm Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ hai xe tải chở gỗ đào trái phép.

Lúc 1g sáng 22-7, nhận tin báo xe tải tập kết gỗ lậu tại địa bàn xã Hương Hòa, huyện Nam Đông, lực lượng kiểm lâm huyện Nam Đông đã tiến hành mật phục, bắt giữ xe tải do tài xế Nguyễn Văn Ten, trú phường Kim Long, TP Huế, lái đang chở 63 phách (hơn 6,9m3) gỗ đào.

Số gỗ thuộc nhóm 5 này được cất giấu trên thùng xe và ngụy trang bằng bìa gỗ tràm. Tài xế Ten khai số gỗ lậu này được một doanh nghiệp ở Huế thuê vận chuyển, nhưng có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Một trong hai xe tải bị thu giữ - Ảnh: H.V
Một trong hai xe tải bị thu giữ - Ảnh: H.V.

Khoảng 4g sáng cùng ngày, lực lượng kiểm lâm Nam Đông tiếp tục bắt giữ xe tải do tài xế Đặng Văn Phát (28 tuổi, trú xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) lái. Xe này chở 51 phách (hơn 6,8m3) gỗ đào chạy từ hướng xã Thượng Quảng về thị trấn Khe Tre và đã bị kiểm lâm thu giữ. 

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.

VĂN DINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên