21/09/2017 22:08 GMT+7

Bắt 2 thanh niên đập phá xe khách, hành hung phụ xe

A LỘC
A LỘC

TTO - Liên quan vụ "xe khách bị nhóm thanh niên chặn xe đập phá", ngày 21-9, Công an Biên Hòa, Đồng Nai đã bắt giữ Trần Văn Vương (28 tuổi, ngụ Biên Hòa) và Lê Việt Đức (24 tuổi, quê Hà Nội) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Bắt 2 thanh niên đập phá xe khách, hành hung phụ xe - Ảnh 1.

Xe khách của hãng xe Tân Niên bị đập hư hỏng kính chắn gió phía trước - Ảnh: B.AN

Vương và Đức là nghi can trong vụ đập phá xe khách, hành hung phụ xe của hãng xe Tân Niên xảy ra trước đó. 

Tại cơ quan công an, cả hai đều thừa nhận hành vi của mình. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục truy bắt những đối tượng có liên quan vụ việc.

Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, chiều 10-9, anh Đỗ Ngọc Phương (29 tuổi, quê Gia Lai) điều khiển xe khách biển số 60B -031.38 của nhà xe Tân Niên (trụ sở tại xã Phú Vinh, Định Quán, Đồng Nai) lưu thông trên đường Nguyễn Ái Quốc, hướng từ thành phố Biên Hòa đi huyện Trảng Bom. 

Khi đến trước cổng Bệnh viện Quân đội 7B (phường Tân Tiến, Biên Hòa) thì có một đôi nam nữ điều khiển xe máy lạng lách trước đầu xe. 

Thấy vậy, phụ xe khách là anh Nguyễn Hữu Chí Thành (25 tuổi, quê Đắk Nông) mở cửa ra nói "chạy xe kiểu gì vậy". Đôi nam nữ nói mấy câu nghe không rõ rồi bỏ đi.

Sau đó, anh Phương điều khiển xe khách về công viên Long Bình (phường Bình Đa) để bốc hàng xuống cho xe trung chuyển. 

Trong lúc đang chuyển hàng, có hai thanh niên đi tới, một trong hai đối tượng nắm cổ áo anh Thành hỏi "mày nhớ tao không" rồi cả hai thanh niên xông vào đánh anh Thành. 

Một đối tượng nhặt đá ném nhưng anh Thành né được, cục đá trúng vào xe gây vỡ kính chắn gió phía trước. 

Thấy anh Thành bị hành hung, nhóm lái xe và phụ xe của nhà xe Tân Niên đến can ngăn nên hai thanh niên bỏ đi ra ngồi uống nước trong công viên.

Tuy nhiên, khi phát hiện kính xe bị vỡ, nhóm phụ xe đi đến chỗ hai thanh niên yêu cầu về công an phường giải quyết vụ việc thì cả hai bỏ chạy. Nhóm phụ xe giữ được Lê Việt Đức định đưa về công an phường. 

Cùng lúc này, một nhóm khoảng 5 thanh niên cầm theo tuýp sắt, dao tự chế đến đuổi đánh các phụ xe để giải cứu đồng bọn. 

Đuổi đánh không được, nhóm thanh niên trên dùng tuýp sắt, đá đập vỡ kính của 3 chiếc xe khách khác của hãng Tân Niên rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Nhận được tin báo, lực lượng công an phường Bình Đa đã đến hiện trường tổ chức khám nghiệm, lấy lời khai của những người liên quan và báo lên Công an Biên Hòa tiến hành điều tra xử lý.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên