20/01/2016 15:30 GMT+7

Bắt 2 ghe, sà lan hút cát trái phép trên sông Cổ Chiên

HOÀI THƯƠNG - QUANG DUY
HOÀI THƯƠNG - QUANG DUY

TTO - Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt chủ sà lan 40 triệu đồng, ghe cây hút cát lậu 4 triệu đồng và buộc nhóm "cát tặc" bơm trả cát lại lòng sông.

Đoàn kiểm tra liên ngành đang kiểm tra các phương tiện - Ảnh: Quang Duy

Ngày 20-1, đoàn kiểm tra liên ngành về khoáng sản tỉnh Bến Tre đã ra quyết định xử phạt hành chính 45 triệu đồng đối với 2 chủ phương tiện là sà lan và ghe cây vì khai thác cát trái phép trên sông Cổ Chiên.

Trước đó, sáng cùng ngày, nhận tin báo của quần chúng về một trường hợp khai thác cát trái phép trên sông Cổ Chiên, Đoàn kiểm tra liên ngành về khoáng sản tỉnh Bến Tre đã tổ chức lực lượng kiểm tra.

Lực lượng chức năng đã bắt quả tang xáng cạp do Nguyễn Trọng Nghĩa (26 tuổi, ngụ tỉnh Long An) điều khiển đang chuyển cát cho một sà lan có tải trọng lớn.

Ngoài ra lực lượng chức năng cũng bắt thêm một ghe cây không biển kiểm soát có tải trọng 25 tấn do Phạm Văn Ngân (28 tuổi, ngụ xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách) điều khiển cũng đang khai thác cát trái phép trên tuyến sông Cổ Chiên, thuộc địa phận xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách.

Qua làm việc, cả Nghĩa và Ngân thừa nhận khai thác cát trái phép khối lượng lớn khoảng 60m3. Địa điểm mà các phương tiện khai thác cát trái phép chỉ cách bờ sông khoảng 50 m và đây chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sạt lở bờ sông gây nhiều bức xúc trong nhân dân thời gian qua.

Hiện trường các phương tiện khai thác cát bắt bị bắt quả tang - Ảnh: Quang Duy
HOÀI THƯƠNG - QUANG DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên