13/10/2007 07:37 GMT+7

Bắt 16 ổ đề qui mô lớn

M.LUẬN
M.LUẬN

TT (TP.HCM) - Lúc 16g ngày 12-10, khoảng 100 cán bộ cảnh sát của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14) Công an TP.HCM chia làm 17 mũi tấn công, đồng loạt tập kích vào 16 điểm tổ chức đánh đề trên khắp địa bàn TP.HCM.

J2MMfdy4.jpgPhóng to
Hàng chục “huyện đề” tại cơ quan công an - Ảnh: M.Luận
TT (TP.HCM) - Lúc 16g ngày 12-10, khoảng 100 cán bộ cảnh sát của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14) Công an TP.HCM chia làm 17 mũi tấn công, đồng loạt tập kích vào 16 điểm tổ chức đánh đề trên khắp địa bàn TP.HCM.

Cơ quan công an xác định cầm đầu các đường dây này gồm: Dương Thị Lang (ngụ tại 460 xa lộ Hà Nội, P.Phước Long, Q.9), Nguyễn Thị Giang (ngụ tại 351/99 Lê Đại Hành, P.13, Q.11) và Trần Ngọc Ánh (tự Út Ánh, ngụ tại 16/8 Trương Văn Ngữ, P.Linh Tây, Q.Thủ Đức).

Các đường dây thầu đề này tổ chức rất tinh vi, trong đó ba đối tượng cầm đầu trên chia địa bàn TP ra làm ba khu vực khác nhau, mỗi người quản lý một khu vực. Phía dưới mỗi đối tượng hình thành một hệ thống đại lý nằm rải rác khắp nơi với lượng "tay em" trực tiếp đi ghi đề mỗi ngày lên đến hàng trăm người. Theo thống kê ban đầu, tổng số tang vật mà cơ quan công an thu được trong chuyên án lên trên 500 triệu đồng, 6.000 USD, hàng ngàn tờ phơi đề trị giá hàng trăm tỉ (riêng ngày 12-10 là gần 5 tỉ đồng), cùng nhiều máy móc như máy tính, máy fax, điện thoại và các phương tiện phục vụ đánh đề khác.

Theo tài liệu trinh sát, mạng lưới thầu đề này có hơn 50 chi nhánh, nằm ít nhất ở chín quận của TP.HCM. Trong đó, 16 chi nhánh bị triệt phá lần này (nằm tập trung ở quận 9, 11 và Thủ Đức) là những địa chỉ "nóng" với số tiền thu về mỗi ngày lên đến vài tỉ đồng.

Tối cùng ngày, sau khi thanh lọc các đối tượng, cơ quan công an đã tạm giữ ba đối tượng trên cùng 23 người liên quan khác.

M.LUẬN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên