02/11/2015 20:35 GMT+7

Bắt 14 người trong đường dây thầu đề liên quận

ĐỨC THANH
ĐỨC THANH

TTO - Hàng ngày, 5 máy fax phải hoạt động liên tục để nhận phơi đề từ các nhà dưới chuyển đến, tiền ghi phơi đề lên đến 200-300 triệu đồng.

Các nghi can trong đường dây thầu đề liên quận bị tạm giữ tại cơ quan điều tra - Ảnh: PC45 cung cấp

Ngày 2-11, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM, cho biết đang tạm giữ 14 nghi can, gồm Trần Túc (có vai trò cầm đầu), Trương Vĩnh Phát, Nguyễn Mai Loan, Mai Thị Quí, Vũ Minh Lễ, Trần Hiếu Trường Yên, Trần hiếu Vĩnh Thái, Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Chí Hiếu, Châu Ngọc Hà, Nguyễn Thị Phượng, Trần Tân, Trần Thị Thư Trang và Phan Thị Thu Thủy, là những nghi can nằm trong đường dây thầu đề hoạt động tại các quận Thủ Đức, Bình Thạnh, Gò Vấp, Q.1…

Trước đó, trinh sát Phòng PC45 đã khám xét tại 1 điểm và bắt quả tang tại 9 điểm hoạt động thầu đề, qua đó đã thu giữ được nhiều tang vật, vật chứng với số tiền tạm giữ lên đến gần 3 tỷ đồng, hàng trăm tờ phơi đề và máy móc phục vụ việc tổ chức thầu đề ăn tiền.

Tại cơ quan điều tra, Trần Túc khai nhận bắt đầu tổ chức thầu đề ăn tiền từ tháng 4-2014. Để điều hành đường dây thầu đề cực lớn này, Túc đã thuê Trương Vĩnh Phát giúp sức trong việc tổ chức thầu ghi đề.

Hằng ngày, Phát ngồi ở nhà số 257/46 Lê Quang Định (P.7, Q.Bình Thạnh) sử dụng 5 máy fax để nhận phơi đề từ các nhà dưới chuyển đến. Trung bình mỗi ngày Túc nhận tiền ghi phơi đề khoảng 200-300 triệu đồng, rồi Túc tổng hợp lại thành phơi lớn và giữ lại ăn thua với các đại lý.

Khi có kết quả sổ xố, Túc và Phát sẽ mở phơi đề và tính toán tiền thắng thua sau đó tiến hành chung chi tiền cho các đại lý.

ĐỨC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: thầu đề phơi đề