02/09/2017 17:41 GMT+7

Bão số 8 đổ bộ vào Trung Quốc

H.MINH
H.MINH

TTO - Di chuyển chậm theo hướng bắc tây bắc, mỗi giờ di được khoảng 5km, ngày 4-9, bão số 8 (bão Mawar) sẽ đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và tan dần, không ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta.

Bão số 8 đổ bộ vào Trung Quốc - Ảnh 1.

Đường đi của bão số 8 - Ảnh: Trung tâm Khí tượng thủy văn trung ương

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn trung ương, 13h ngày 2-9, vị trí tâm bão cách Hongkong (Trung Quốc) khoảng 320km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/h), giật cấp 12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng bắc tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13h ngày 3-9, vị trí tâm bão cách Hongkong khoảng 240km về phía đông đông bắc. 

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão tăng lên cấp 11 (100-115km/h), giật cấp 13.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông có gió xoáy mạnh cấp 7-8. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-11, giật cấp 13. Biển động dữ dội.

Vùng nguy hiểm có gió mạnh từ cấp 6 trở lên ở trong khoảng 19,5 độ vĩ Bắc, 115,0 độ kinh Đông. Độ rủi ro thiên tai đạt mức cấp 3.

Trong 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng bắc tây bắc và đi nhanh lên, mỗi giờ đi được 5-10km, bão đổ bộ vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu dần đi. 

Đến 13h ngày 4-9, vị trí tâm bão ở khu vực phía đông tỉnh Quảng Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão giảm xuống cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 11.


H.MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên