18/01/2017 22:16 GMT+7

Báo chí phải tránh tác động của nhóm lợi ích

THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

TTO - Các cơ quan báo chí thay đổi mô hình quản lý tòa soạn, tiếp cận phù hợp và hiệu quả với bài toán kinh tế báo chí nhưng phải kiểm soát, tránh sự tác động của doanh nghiệp, nhóm lợi ích đến hoạt động báo chí.

 

Ông Võ Văn Thưởng, trưởng Ban Tuyên giáo trung ương, tặng bằng khen cho các tác phẩm xuất sắc trong công tác tuyên truyền năm 2016 - Ảnh: TTXVN

Đó là lưu ý của ông Võ Văn Thưởng - ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo trung ương - tại Hội nghị báo chí toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 hôm 18-1.

Ông Võ Văn Thưởng đánh giá năm 2016 đánh dấu bước chuyển tích cực về chất lượng, chỉ đạo định hướng và quản lý hoạt động của báo chí. 

Chính nhờ sự chỉ đạo kịp thời đó, theo ông Thưởng, báo chí đã thông tin kịp thời nhiều sự kiện nóng, vấn đề quan trọng, vấn đề bức xúc, tình huống đột xuất nhạy cảm như sự cố môi trường ở các tỉnh miền Trung do Formosa gây ra, phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế, vụ án bắn chết lãnh đạo tỉnh Yên Bái...

Ông Võ Văn Thưởng cho biết thời gian tới cơ quan chức năng sẽ tiến hành rà soát, xử lý thỏa đáng hoạt động của báo điện tử, các phụ trang báo điện tử, vấn đề bán kênh, bán sóng trên phát thanh - truyền hình, bán măng sét với báo in; xem xét sự chi phối của các công ty truyền thông, quảng cáo đối với hoạt động báo chí.

Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương cho rằng việc xử lý mạnh tay một số cơ quan báo chí, nhà báo sai phạm là việc không ai muốn nhưng phải làm, là cần thiết để “làm trong sạch hoạt động báo chí hiện nay”.

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết Chính phủ đã bàn với Ban Tuyên giáo trung ương và các cơ quan quản lý báo chí thời gian tới sẽ tăng cường quản lý nhà nước như tăng cường quản lý về bản quyền, tăng cường bảo vệ quyền tác nghiệp hợp pháp của báo chí, của từng nhà báo để tạo môi trường lành mạnh cho báo chí phát triển hơn chứ không phải chỉ xử phạt.

Nhìn lại năm 2016, ông Hoàng Vĩnh Bảo, thứ trưởng Bộ Thông tin - truyền thông chỉ ra bên cạnh những mặt được, báo chí vẫn tồn tại nhiều thiếu sót, khuyết điểm và năm vừa rồi phải chứng kiến nhiều “cú đau” của làng báo.

Tình trạng thông tin phiến diện, không cân bằng chưa được khắc phục triệt để. Tình trạng đăng nhiều thông tin tiêu cực, giật gân, câu khách, trái thuần phong mỹ tục vẫn tiếp diễn. 

Đáng chú ý, năm 2016 xảy ra một số vụ sai phạm gây phương hại đến lợi ích quốc gia, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của công dân, điển hình như vụ thông tin nước mắm nhiễm thạch tín, thông tin về vụ việc cậu bé học sinh lớp 6 ở Gia Lai tự tử vì không có quần áo mới...

 

THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên