30/03/2015 18:23 GMT+7

​Băng nhóm giang hồ Hưng Yên lãnh án

TÂM LỤA
TÂM LỤA

TTO - Ngày 30-3, sau 6 ngày xét xử, Tòa án nhân tỉnh Hưng Yên đã tuyên án đối với 18 bị cáo là băng nhóm phạm tội liều lĩnh, hoạt động trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Chỉ đạo đàn em phạm tội liều lĩnh, bị cáo Tú (ngồi giữa) lãnh án 30 năm tù - Ảnh: V.Đ
Chỉ đạo đàn em phạm tội liều lĩnh, bị cáo Tú (ngồi giữa) lãnh án 30 năm tù - Ảnh: V.Đ

Với 5 tội: Cố ý gây thương tích; Cưỡng đoạt tài sản; Mua, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc, bị cáo Phạm Khắc Tú (tức Tú “khỉ”, 40 tuổi, trú tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) phải lãnh án 30 năm tù.

Ngoài ra, bị cáo Tú phải nộp ngân sách nhà nước hơn 137 triệu đồng tiền thu lợi bất chính.

Với 3 tội cưỡng đoạt tài sản, Cố ý gây thương tích, Mua, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, bị cáo Bùi Đức Hiệp (32 tuổi, quê Quảng Ninh) lãnh 22 năm tù.

Bị cáo Đỗ Văn Tuấn (tức Tuấn “vẩu”, 31 tuổi, quê Hưng Yên) lãnh 15 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích và chiếm đoạt tài sản.

Cùng vụ án, 15 bị cáo còn lại nhận mức án thấp nhất là cải tạo không giam giữ và cao nhất là 20 năm 6 tháng tù về các tội cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản, đánh bạc, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, không tố giác tội phạm…

Cáo trạng thể hiện khi biết công ty Sông Hồng được UBND tỉnh Hưng Yên cấp phép thăm dò trữ lượng cát trên sông Hồng tại địa bàn xã Đai Tập, huyện Khoái Châu, Phạm Khắc Tú đã tìm đến công ty Sông Hồng đòi góp cổ phần nhưng lãnh đạo công ty không đồng ý.

Không chịu thua, Tú đã chỉ đạo đàn em làm chông, đến đe dọa để cản trở hoạt động của công ty, chém người lái xe, ném chông vào lốp xe của công ty, ném chất bẩn vào nhà công nhân. Tú còn gây sức ép yêu cầu công ty phải đưa cho Tú 500 triệu đồng.

Ngoài ra, Tú cùng đàn em đã mua súng và đạn để tàng trữ, tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề với số tiền hơn 10 tỷ đồng. Sáng 19-3-2013, Tú đã chỉ đạo đàn em dùng ống sắt, dao, gậy xông vào lễ hội đền Ngự Dội, xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu chém gây thương tích cho nhiều người.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng an ninh trật tự địa phương. Hành vi của các bị cáo có mối quan hệ tác động lẫn nhau. Tòa nhận định vụ án có nhiều bị cáo thuộc trường hợp tái phạm, thể hiện sự liều lĩnh, manh động, hoạt động dưới hình thức băng nhóm.

HĐXX khẳng định cần cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để răn đe phòng ngừa, cần xử lý nghiêm các bị cáo để làm bài học cảnh tỉnh cho những ai coi thường pháp luật.

TÂM LỤA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên